Trung Quốc: Các trường ĐH cắt ngắn kỳ nghỉ lễ để ngăn Covid-19 lây lan

GD&TĐ - Một số trường ĐH đã giảm thời gian nghỉ cho ngày Quốc khánh và Tết Trung thu sắp tới vì SV được khuyến khích không rời khỏi khuôn viên trường nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tân SV chụp ảnh với cha mẹ khi tới trường ĐH
Tân SV chụp ảnh với cha mẹ khi tới trường ĐH

Là một trong 2 “tuần lễ vàng” của Trung Quốc, kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra từ 1-8/10 năm nay được kéo dài thêm 1 ngày do Tết Trung thu rơi vào ngày 1/10.

ĐH Hồ Bắc ở Vũ Hán – nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đã cắt kỳ nghỉ 8 ngày xuống còn 1 ngày, nhưng sẽ bắt đầu nghỉ đông sớm hơn để bù lại. ĐH Thủy lợi và Điện lực Bắc Trung Quốc ở Trịnh Châu, Hà Nam đã giảm kỳ nghỉ trên xuống còn 4 ngày. Thay vào đó, sẽ bắt đầu kỳ nghỉ đông sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Nhiều trường ĐH trên cả nước kéo dài kỳ nghỉ lễ kết hợp Quốc khánh và Tết Trung thu, đồng thời kéo dài kỳ nghỉ đông để bù đắp.

Vụ trưởng GD thể chất Wang Dengfeng của Bộ GD Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo rằng các trường nên có những sắp xếp cụ thể theo vùng, phù hợp với các yêu cầu phòng chống dịch hiện nay. SV và giảng viên được khuyến khích không rời khỏi khuôn viên trường để hạn chế đi lại không cần thiết và tránh các hoạt động tụ tập đông người, đặc biệt là ở những nơi thông gió kém.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ