Triều Tiên sẽ thả nhà hoạt động Mỹ Robert Park

Triều Tiên sẽ thả nhà hoạt động Mỹ Robert Park
Hình ảnh Triều Tiên (màu vàng) trên bản đồ
Hình ảnh Triều Tiên (màu vàng) trên bản đồ

Nhà hoạt động tôn giáo Robert Park đã đến Triều Tiên từ Trung Quốc bằng cách đi bộ qua một dòng sông băng vào ngày 24 và 25 tháng 12 năm ngoái.

KCNA cho biết các nhà chức trách Triều Tiên đã quyết định “tha thứ và thả” ông Park – người được cho là đã nhận ra lỗi của mình.

Ông Park – một công dân Mỹ có tổ tiên là người Triều Tiên, đến từ Tucson Arizona được cho là muốn đề cao các vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc khá ủng hộ ông Park vì cho rằng ông đã mang một bức thư thúc giục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il thả tù nhân chính trị và cải thiện nhân quyền.

Năm 2009, Triều Tiên đã giam giữ 2 nhà báo Mỹ trên biên giới với Trung Quốc. Laura Ling và Euna Lee đã bị phạt 12 năm lao động cực nhọc nhưng đã được tự do trong nỗ lực ngoại giao của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào tháng 8 năm ngoái sau 4 tháng bị giam giữ.

Phương Hà (Theo BBC)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ