Triệt phá sới bạc lúc đêm khuya có nhiều quý bà đang mải mê sát phạt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) bắt nhiều đối tượng nữ tụ tập đánh bạc lúc đêm khuya.

Các đối tượng đánh bạc bị phát hiện bắt giữ (ảnh: Nghiêm Túc)
Các đối tượng đánh bạc bị phát hiện bắt giữ (ảnh: Nghiêm Túc)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, bắt giữ 15 đối tượng tại khu vực ấp Tân Hậu A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu.

Thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ tối 11/3, quần chúng báo tin tại khu đất trống thuộc ấp Tân Hậu A2 có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu đã triển khai lực lượng nhanh chóng đến địa điểm để vây bắt. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, lợi dụng đêm tối các đối tượng đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 15 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó gồm: 6 nam và 9 nữ.

Triệt phá sới bạc lúc đêm khuya có nhiều quý bà đang mải mê sát phạt ảnh 1

Tang vật bị lực lượng công an phát hiện thu giữ (ảnh: Nghiêm Túc)

Tại hiện trường, công an thu giữ 350 ngàn đồng trên chiếu bạc, 1 bộ lắc tài xỉu, 11 điện thoại di động, 5 xe môtô. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ số tiền gần 45 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.