Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chế tạo hung khí để bán và sử dụng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên đi thuê hàn hung khí để bán và sử dụng.

Nhóm thanh thiếu niên cùng số hung khí thu giữ (ảnh: Tiến Tầm)
Nhóm thanh thiếu niên cùng số hung khí thu giữ (ảnh: Tiến Tầm)

Công an xã Đa Phước phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú (An Giang) vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên đi hàn dao phóng lợn để bán và sử dụng phòng thân.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2/3, Công an xã Đa Phước phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện tiến hành kiểm tra cơ sở lò rèn của ông T.P.Đ (sinh năm 1968) tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, phát hiện Huỳnh Khánh Qui (sinh năm 2006) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2005 cùng trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) đang hàn dao phóng lợn.

Tại đây có 5 đối tượng đứng chờ gồm: Huỳnh Phúc Hữu (sinh năm 2009) Vân Văn Nhân (sinh năm 2009), Trần Minh Trí (sinh năm 2006) Võ Quang Lượng (sinh năm 2004) cùng ngụ tại TP. Châu Đốc và Lâm Chí Thông (sinh năm 2006, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 lưỡi dao và 2 ống tuýp sắt bằng kim loại.

Hai ống tuýp sắt và 2 lưỡi dao thu giữ tại cơ sở lò rèn của ông Đạt (ảnh: Tiến Tầm)

Hai ống tuýp sắt và 2 lưỡi dao thu giữ tại cơ sở lò rèn của ông Đạt (ảnh: Tiến Tầm)

Qua làm việc, Qui và Hiếu khai nhận mục đích hàn 2 cây dao phóng lợn trên để đăng lên mạng bán và sử dụng khi xô xát.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ tại nhà của Lâm Chí Thông 1 cây dao tự chế bằng kim.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Phú phối hợp với Công an TP Châu Đốc tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ