Trao giải cuộc thi Hành trình Kiến Tạo Tương Lai 2019

GD&TĐ - Cuộc thi “Hành trình Kiến Tạo Tương Lai – Solve For Tomorrow 2019 ” do Công ty Điện tử Samsung Vina tổ chức vừa chính thức khép lại bằng lễ trao giải tại TP.HCM.

Nhóm C3T3 giành giải Nhất cuộc thi Solve For Tomorrow 2019
Nhóm C3T3 giành giải Nhất cuộc thi Solve For Tomorrow 2019

Nhóm C3T3 với giải pháp Ứng dụng kiến thức khoa học và các đặc điểm của thực vật trong việc tạo ra màu sắc, hương, vị nước giải khát an toàn đã xuất sắc giành giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về Nhóm Kiến thị, với giải pháp Chế tạo thiết bị đọc sách thông minh hỗ trợ cho những người bị chứng khó đọc. Giải Ba thuộc về Nhóm Năng Lượng Xanh với giải pháp Than sinh học

Ba giải Khuyến khích thuộc về  Nhóm Green 3H, Nhóm Đoàn kết, Nhóm Dũng Sĩ Diệt Muỗi.

Ban giám khảo kiểm tra công tác chuẩn bị của một nhóm trước khi bước vào phần thi thuyết trình dự án
 Ban giám khảo kiểm tra công tác chuẩn bị của một nhóm trước khi bước vào phần thi thuyết trình dự án

Solve For Tomorrow 2019 là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2009 nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo giúp học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến địa phương của mình. Cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục, Môi trường, Y tế và Sức khỏe.

Tính tới nay, Samsung đã tổ chức cuộc thi Solve For Tomorrow ở 17 quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Việt Nam,… với hơn 200.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Hành trình Kiến tạo Tương lai” không chỉ là sân chơi bổ ích để học sinh áp dụng các kiến thức STEM vào việc giải quyết vấn đề của địa phương, mà còn áp dụng phương pháp giảng dạy mới hướng tới phát triển kỹ năng mềm, giúp  học sinh có cơ hội nâng cao khả năng quan sát và giải quyết vấn đề, khuyến khích khả năng sáng tạo và tư duy mới.

Cuộc thi “Hành trình Kiến tạo Tương lai” đã trải qua 2 vòng thi với sự tham gia của 56 trường thuộc các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh, Quảng Nam, Đồng Tháp cùng với 114 đội thi bao gồm 103 giáo viên và 436 học sinh với những sản phẩm  sáng tạo và có tính ứng dụng cao.

Qua các vòng chấm điểm, Ban Giám Khảo đã chọn ra được Top 6 đội thi xuất sắc lọt vào vòng chung kết và trao giải cho những dự án xuất sắc nhất.

Nhóm Năng lượng Xanh thuyết trình tại vòng chung kết
 Nhóm Năng lượng Xanh thuyết trình tại vòng chung kết

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trí Thông- Giám đốc Corporate Marketing, Công ty Điện tử Samsung Vina cho biết: Samsung mong muốn tạo ra các phương thức học mới cho giáo dục tương lai, thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng.

Chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai bằng cách giúp các em phát triển khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua việc kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) để xác định và giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng của cộng đồng địa phương.

Chúng tôi hy vọng rằng qua cuộc thi này, thế hệ trẻ sẽ được truyền cảm hứng về sự học hỏi không ngừng và được tiếp cận những mô hình học tập tiên tiến qua sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, để giúp kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.”- ông Thông nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.