TP.HCM: Đã tìm ra quán quân hội thi "Thầy trò cùng leo núi"

GD&TĐ - Ngày 16/1, tại nhà thi đấu Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TPHCM) đã diễn ra chung kết hội thi "Thầy trò cùng leo núi" năm 2020.

Trường THPT Marie Curie (Quận 3) giành giải Nhất tại hội thi Thầy trò cùng leo núi 2020.
Trường THPT Marie Curie (Quận 3) giành giải Nhất tại hội thi Thầy trò cùng leo núi 2020.

Sân chơi “Thầy trò cùng leo núi” năm 2020 là hoạt động do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức và phân công Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố triển khai thực hiện.

Phần thi thầy trò hiểu ý
Phần thi thầy trò hiểu ý

Triển khai từ đầu tháng 10/2020, sân chơi đã thu hút 51 đội đến từ 24 quận, huyện Đoàn. Sau vòng loại, ban tổ chức đã chọn ra 6 đội tham dự vòng chung kết gồm: THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), THPT Trần Hưng Đạo (Quận Gò Vấp), THPT Marie Curie (Quận 3), THPT Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình), THPT Nguyễn Hữu Huân (Quận Thủ Đức) và THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (Quận 9).

Thầy trò cùng hợp sức trong các phần thi
Thầy trò cùng hợp sức trong các phần thi

Theo đánh giá của các thầy cô, học sinh, đây là một hoạt động vui tươi, bổ ích nhằm tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa thầy cô và học sinh THPT thông qua các trò chơi vận động, lồng ghép vận dụng kiến thức trong chương trình học phổ thông.

Sân chơi dành do đối tượng giáo viên từ dưới 35 tuổi, đang công tác, giảng dạy tại các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn thành phố và học sinh cùng trường. Các trường dự thi bằng hình thức thức thành lập đội thi 12 người, bao gồm 3 giáo viên và 9 học sinh.

Phần thi thầy trò trí tuệ
Phần thi thầy trò trí tuệ

Tại vòng chung kết, các đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi: “Thầy trò tài năng”, “Thầy trò trí tuệ”, “Thầy trò hiểu ý” để chọn ra 3 đội chơi có kết quả cao nhất tiếp tục tranh trong phần thi “Thầy trò chung sức”.

Chị Ông Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức sân chơi chia sẻ: Sân chơi là một hoạt động thường niên được tổ chức với mục tiêu kết nối, gắn kết giữa thầy và trò đồng thời giúp các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa đầy thú vị ngoài những giờ học tại trường, giúp các em ôn tập, vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế.

Ban tổ chức sân chơi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng và triển khai tại từng cơ sở trường giúp nhiều học sinh và giáo viên được tham gia vui chơi, trải nghiệm và tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp giữa thầy và trò.

Giải Nhất thuộc về Trường THPT Marie Curie
Giải Nhất thuộc về Trường THPT Marie Curie 

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về Trường THPT Marie Curie; Giải Nhì: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; Giải Ba: Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Giải Khuyến khích trao cho các trường còn lại gồm: THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

2 giải phụ gồm Trường có lượt bình chọn cao nhất vòng sơ loại được trao cho Trường THPT Marie Curie; Trường cổ vũ nhiệt tình nhất vòng chung kết: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.