Top 3 HHVN 2018 và Người đẹp nhân ái mang Trung thu tới trẻ em thiệt thòi

GD&TĐ -Vừa qua, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga, Á hậu Nguyễn Thị Thúy An cùng Người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã cùng BTC Hoa hậu Việt Nam tổ chức buổi thăm hỏi và lễ trung thu cho các em tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè.  

Các người đẹp vui vẻ phát quà và trò chuyện cùng các bé. Ảnh: Viết Quý
Các người đẹp vui vẻ phát quà và trò chuyện cùng các bé. Ảnh: Viết Quý

Các người đẹp đã có dịp đến thăm hỏi và vui chơi với các bé tại trung tâm, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến những nỗi đau mà các em phải chịu đựng từ khi mới chào đời.

Nàng hậu 10x chia sẻ “Đây là lần đầu tiên Vy đến Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè, thực sự Vy rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến những sự đau đớn của em ở nơi đây. Điều này càng thôi thúc cho Vy phải làm nhiều hơn nữa những hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa, cùng chia sẻ nỗi đau và lan tỏa sự ấm áp, yêu thương đến các em. Điều các em cần không phải là những thứ gì quá to tát, chỉ cần 1 cái ôm, 1 nụ cười, 1 sự động viên hỏi thăm thôi thì Vy nghĩ nỗi đau của các em cũng đã được xoa dịu đi rất nhiều lần rồi.”

Cũng nhân dịp mùa Tết đoàn viên đang cận kề, Top 3 HHVN 2018, Người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng BTC HHVN 2018 cũng đã tổ chức buổi lễ trung thu sớm cho các em nhỏ nơi đây.

Buổi lễ “Vui Tết Trung thu” còn có sự tham gia của MC Chú cuội Trí Thuận và bé An Khang. Đồng thời, số tiền thu được từ việc bán nến trong tiết mục “Khúc ca yêu cuộc đời” tại đêm Chung kết cũng được trích để trao tặng Trung tâm, giúp các cô có thêm điều kiện để chăm sóc các bé.

Ngay sau khi đăng quang, các người đẹp cũng muốn thực hiện ngay những hoạt động từ thiện để sẻ chia lòng nhân ái của mình. Những ngày tiếp theo, Top 3 HHVN 2018 sẽ được trở về quê hương để thăm gia đình và sau đó sẽ tiếp tục trở lại với hành trình tập luyện và chuẩn bị cho những cuộc thi quốc tế sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.