Tiền Giang: Nhà thiếu nhi mới được đầu tư hơn 126 tỉ đồng

GD&TĐ - Từ đầu tháng 6/2019, thiếu nhi ở tỉnh Tiền Giang vui mừng vì có tòa nhà thiếu nhi rộng rãi, xinh đẹp với kinh phí đầu tư hơn 126 tỉ đồng.

Mặt trước Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang
Mặt trước Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang

Nhà thiếu nhi mới đặt ở khu Quảng trường Trung tâm tỉnh (ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) thay thế cho Nhà thiếu nhi cũ.

Nhà thiếu nhi mới có diện tích 2,8ha với tổng kinh phí xây dựng hơn 126 tỉ đồng, có kết cấu 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, tòa nhà có hình dạng giống 3 lá mầm vươn lên.

Tòa nhà gồm các khu hành chính, sinh hoạt năng khiếu, nghệ thuật; hội trường; phòng họp; khu sinh hoạt thể dục - thể thao trong nhà; khu sinh hoạt ngoài trời; nhà hát. Tất được liên thông bằng những hành lang rộng rãi, thoáng mát, có thang máy phục vụ cho thiếu nhi khuyết tật…

Các hoạt động sinh hoạt hè tổ chức tại Nhà thiếu nhi
Các hoạt động sinh hoạt hè tổ chức tại Nhà thiếu nhi

Theo ông Đỗ Cẩn Trực - Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang: Công trình đã cơ bản hoàn thành, đủ khả năng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải  trí, đáp ứng nhu cầu học tập năng khiếu, bảo đảm an toàn cho các em thiếu nhi trong dịp hè.

Hiện nay một số nhà đầu tư đã sẵn sàng cho việc đầu tư: công viên nước mini, khu trò chơi cơ giới, khu trò chơi hướng nghiệp… Sắp tới đây, Nhà thiếu nhi Tiền Giang sẽ tổ chức thêm các hoạt động như: phòng thiên văn, hội quán… trên sân thượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ