Thanh Hóa: Nam sinh trường huyện trở thành thủ khoa khối A

GD&TĐ - Được thầy cô nhận xét là một chàng trai có tư chất thông minh, chăm chỉ và cầu tiến. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, Dương Văn Giới đã nỗ lực phấn đấu và trở thành thủ khoa khối A của xứ Thanh.

 Dương Văn Giới  (áo trắng) và anh trai của mình tại nhà riêng.
Dương Văn Giới (áo trắng) và anh trai của mình tại nhà riêng.

"Lột xác" ngoạn mục

Hồi hộp xem điểm thi tốt nghiệp THPT qua mạng, Dương Văn Giới (học sinh Trường THPT Thiệu Hóa) vui sướng khi biết tổng điểm 3 môn khối A đạt 29,35 điểm. Trong đó, môn Toán được 9,6 điểm, Vật lý 10 và Hóa học được 9,75 điểm. 

Sau một đêm, niềm vui như vỡ òa với chàng trai lớp 12A khi hay tin, mình trở thành thủ khoa khối A tại Thanh Hóa. Cảm xúc vẫn còn lâng lâng, Giới chia sẻ: “Làm bài xong, em dự đoán được khoảng trên 29 điểm, nhưng không nghĩ rằng mình là thủ khoa khối A Thanh Hóa”.

Để đạt được thành tích như hôm nay, đối với Giới đó là cả một chặng đường đầy nỗ lực, cố gắng. Trước khi “lột xác” thành một chàng trai ưu tú trong mắt thầy cô và gia đình, Giới từng là cậu bé nghịch ngợm, ham đá bóng, ít dành thời gian cho việc học.

“Bước ngoặt làm em thay đổi là khi bước vào cấp ba. Ở môi trường học tập mới, chứng kiến nhiều bạn học tốt, em tự nhủ phải cố gắng để có tương lai tươi sáng”, Giới tâm sự.

Không phụ lòng thầy cô và người thân, năm lớp 11, 12, Giới đều là học sinh giỏi của trường. Đặc biệt, năm lớp 12 em còn đoạt giải Nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Dương Văn Giới tại góc học tập của mình ở nhà.
Dương Văn Giới tại góc học tập của mình ở nhà. 

Chia sẻ về quá trình học tập và ôn luyện, Giới cho biết, có niềm đam mê mãnh liệt với môn Vật lý. Tuy nhiên, vẫn phân bổ thời gian hợp lý cho hai môn Toán và Hóa.

“Ngoài thời gian học trên lớp, em chủ yếu tự học, tự tìm tòi kiến thức qua mạng. Bên cạnh đó, không quên trao đổi với bạn bè có chung đam mê, để tham khảo hoặc tìm ra những phương pháp ôn tập tốt”, Giới bộc bạch.

Nhắc đến yếu tố tài năng và sự cần cù, chàng trai lớp 12A khiêm tốn cho rằng, thành tích của mình phần nhiều đến từ sự cần cù là chính.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Giới cho biết sẽ xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin Việt - Nhật của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Giới cho rằng đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm. Hơn nữa, em yêu thích Tiếng Nhật, và mong muốn du học ở đất nước này.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa Ngô Xuân Dũng và em Dương Văn Giới.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa Ngô Xuân Dũng và em Dương Văn Giới.

Nói về cậu học trò cưng của mình, cô giáo Dương Thị Hồng Hải (giáo viên chủ nhiệm) chia sẻ: “Giới là một học sinh vừa có tư chất thông minh vừa chăm chỉ và cầu tiến. Mặc dù, nhà cách xa trường nhưng em luôn đi học đầy đủ. Đặc biệt, thái độ học tập của em rất nghiêm túc”.

Theo cô Hải, sự tiến bộ của Giới thể hiện rất rõ vào năm lớp 11 và 12. Điển hình là em đoạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. “Thành tích này hoàn toàn xứng đáng với công sức của em. Tôi giảng dạy cũng hơn 20 năm, nhưng để tìm được cậu học trò như Giới thì quả thực không nhiều. Với tôi, Giới chính là học trò ưu tú”, cô Hải chia sẻ.

Bố mẹ là động lực, anh trai là hình mẫu

Giới sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa). Từ khi còn bé, em đã không được nghe giọng nói của cha, do ông bị bệnh bẩm sinh. Hàng ngày, Giới chỉ có thể giao tiếp với cha bằng ánh mắt, cử chỉ.

“Dù bố không thể nghe được những lời em nói, nhưng em vẫn muốn nói rằng, bố chính là người em thương nhất. Cả bố và mẹ chính là nguồn động lực giúp em vươn lên trong học tập”, nam sinh tâm sự.

Ngoài bố mẹ, người ảnh hưởng nhiều nhất đến chàng trai lớp 12A chính là anh trai. Mỗi khi nhắc đến người anh của mình, Giới luôn thể hiện một tình cảm đặc biệt vừa là tình thân vừa là người thầy.

Bà Lương Thị Hoa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa tặng quà cho em Dương Văn Giới.
Bà Lương Thị Hoa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa tặng quà cho em Dương Văn Giới.

“Giữa em và anh trai có tích cách và sở thích khá tương đồng. Anh luôn ở sau động viên, đưa cho em những lời khuyên bổ ích. Với em, anh chính là hình mẫu”, Giới nói.

Nói về em trai mình, Dương Văn Biên (sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho biết, Giới thông minh, thật thà, chăm chỉ nhưng có phần rụt rè.

“Hai anh em chỉ cách nhau có 3 tuổi nên khá hiểu nhau. Là người đi trước, tôi cũng thường xuyên chia sẻ những điều tích cực. Tuy nhiên, vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em”, Biên chia sẻ.

Về phía lãnh đạo trường, thầy Nguyễn Lạnh Đông - Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Giới là học sinh đầu tiên của trường trở thành thủ khoa khối A của tỉnh. Đây là niềm vinh dự cho nhà trường cùng các thầy cô”.

Theo thầy Đông, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trường có 574/577 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,48%. Trong đó, có 63 em đạt từ 27 điểm trở lên, 16 em đạt điểm 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ