Sôi động ngày hội tiếng Anh cho học sinh

GD&TĐ - Trường Tiểu học Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Hội Tiếng Anh” năm học 2019 – 2020.

Ngày hội tiếng Anh thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Ngày hội tiếng Anh thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Là chương trình được tổ chức thường niên, Ngày hội lớn tổ chức 1 lần/năm học. Bên cạnh đó, Ngày hội tiếng Anh còn được tổ chức 2 lần/tháng vào các buổi sinh hoạt lớp (thứ 6 hàng tuần).

Thông qua trải nghiệm thực tế, các trò chơi học tập bằng tiếng Anh giúp các em tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. 

"Ngày hội Tiếng Anh năm học 2019-2020" có sự tham gia trải nghiệm cùng con của cha mẹ học sinh (CMHS), các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động dạy và học tiếng Anh, tăng thêm sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 

Ngày Hội được chia làm 2 phần: Phần trải nghiệm trong lớp và phần hoạt động trải nghiệm ngoài sân.

Khối 1, khối 2 thi Biệt đội khoa học; Khối 3, khối 4, khối 5 thi Rung chuông vàng. 100% HS và CMHS cùng tham gia trải nghiệm với các phần thi bổ ích và lí thú.

Phần trải nghiệm trên sân với nhiều hoạt động sôi nổi, hào hứng tăng cường kĩ năng giao tiếp tiếng Anh: Khối 1, khối 2 với các trạm game: Mysterious Box (Chiếc hộp thần kỳ), Frog Jumping (Nhảy cóc), Flap the kipper (Đua thuyền), Charades (Ghép hình), Pass the ball (Truyền bóng), On the fights (Thổi bóng), Tom & Jerry (Mèo đuổi chuột), …

Khối 3, khối 4, khối 5 với nhiều hoạt động tập thể như hát, múa, nhảy dân vũ (Such a Happy Day), trò chơi (Simon says, Spelling bee, Do puzzles), …

Hầu hết, học sinh và cha mẹ học sinh đều hào hứng với hoạt động này và coi đây là sân chơi ý nghĩ, tăng cường tính đoàn kết, khả năng giao tiếp cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.