Những nam sinh đạt thủ khoa ở Sóc Trăng

GD&TĐ - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa qua, ở tỉnh Sóc Trăng, danh hiệu thủ khoa của tỉnh đều thuộc về các nam sinh. Đây là điều bất ngờ đối với nhiều người vì những năm trước, chủ yếu là nữ sinh chiếm lĩnh vị trí này…

Thí sinh Nguyễn Phúc Ân
Thí sinh Nguyễn Phúc Ân

Trước hết, người đạt điểm thi cao nhất của 6 môn thi là em Tô Thành Lũy (học sinh trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách) với 50,9 điểm (Văn 7,5; Toán 7,8; tiếng Anh 7,6; Lịch sử 9,25; Địa lý 8,75 và GDCD 10,0).

Về tổ hợp khối xét tuyển vào đại học, thủ khoa khối A00, thí sinh Trần Minh Quang (THPT Kế Sách) đạt 25,95 điểm (Toán 9,2; Lý 8,75; Hóa 8,0).

Thủ khoa khối A01 là thí sinh Trương Vĩnh Phước (học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai) với 28,15 điểm (Toán: 9,6; Lý: 8,75; Tiếng Anh: 9,8). Đồng thời nam sinh này cũng là thủ khoa của khối C01 với 25,35 điểm (Toán: 9,6; Lý: 8,75; Văn: 7) và khối D001 với 26,4 điểm (Toán: 9,6; Văn: 7; Tiếng Anh: 9,8).

Ở khối B00, thí sinh Nguyễn Phúc Ân (học sinh trường THPT Hoàng Diệu) đứng đầu với 26,65 điểm (Toán: 8,4; Hóa: 8,75; Sinh: 9,5).

Ở khối C00, thí sinh Võ Hoàng Thanh (trường THPT Hoàng Diệu) dẫn đầu với 27 điểm (Văn: 8,25; Sử: 9,75; Địa: 9).

Thí sinh Võ Hoàng Thanh
Thí sinh Võ Hoàng Thanh

Trò chuyện cùng PV, thí sinh Võ Hoàng Thanh cho biết: Em sinh ra trong một gia đình ở ấp Trường An, xã Trường Khánh (huyện Long Phú). Gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn khi cả nhà không có đất đai sản xuất. Ba em làm nghề sửa xe đạp, xe gắn máy ở thôn quê, thu nhập bấp bênh, ngày có việc thì kiếm được khoảng 100.000đ, cũng có ngày không có khách nên ế. Mẹ em giúp việc nhà cho người khác, mỗi tháng được 3 triệu đồng.

Hiện nay, cả nhà em có 4 người không có nhà riêng để ở mà phải ở nhờ nhà người ông cậu tại địa phương. Sau Thanh là một em trai năm học 2019-20209 sẽ vào học lớp 10 trường THPT Đại Ngãi (huyện Long Phú).

Thanh tâm sự: “Gia đình em khá khó khăn nên em đăng ký xét tuyển vào Học viện Biên phòng. Một phần do em mê vẻ đẹp của người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nói chung, mê màu áo xanh của người chiến sĩ biên phòng nói riêng; một phần do hoàn cảnh gia đình nên em đăng ký vào đây để bớt khó khăn cho ba mẹ”.

Cô Quách Tố San, giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Thanh, cho biết: “Thanh tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng rất chăm học. Hồ sơ của em suốt 12 năm đều là học sinh giỏi toàn diện; em từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9 và 2 lần đạtgiải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đều của môn Lịch sử. Cuối năm học vừa qua, em Thanh đã được kết nạp Đảng ngay tại trường”.

Còn thí sinh Nguyễn Phúc n có cha là giáo viên tiếng Anh nhưng đã nghỉ; mẹ là giáo viên mầm non của một trường thuộc TP Sóc Trăng. Phúc n cũng có bề dày thành tích với 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Giải Khuyến khích cấp quốc gia, giải Ba cấp tỉnh môn tiếng Anh. Nguyện vọng của Phúc n là trở thành sinh viên trường đại học y dược Cần Thơ.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm (mẹ của Phúc n) chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui khi biết con đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lo cho cháu học đến nơi đến chốn”.

Nguyễn Phúc n cho biết: “Nếu đỗ vào đại học y dược Cần Thơ, em sẽ vừa học vừa đi dạy kèm để có tiền trang trải chi phí học tập, bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ