Học sinh Quảng Ninh tranh tài tại giải Điền kinh học sinh năm học 2018-2019

GD&TĐ - Sáng ngày 16/3 tại sân vận động Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra lễ Khai mạc  Giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2018-2019, với mục đích động viên, khuyến khích đông đảo học sinh các lứa tuổi tích cực tham gia luyện tập TDTT nhằm cải thiện tầm vóc, thể lực người dân.

Học sinh Quảng Ninh tranh tài tại giải Điền kinh học sinh năm học 2018-2019

Giải điền kinh được tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3), 49 năm ngày sức khỏe thế giới (7/4) và hướng tới Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020.  

Tham dự Giải năm nay có trên 600 học sinh-vận động viên của 60 đoàn đến từ 14 Phòng GDĐT và 46 Trường THPT trong toàn tỉnh. Các vận động viên về dự Giải là những học sinh xuất sắc nhất bộ môn Thể dục trong các nhà trường phổ thông toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đơn vị đồng tổ chức, cho biết: Giải sẽ phản ánh một cách trung thực kết quả dạy-học bộ môn Thể dục trong các nhà trường phổ thông toàn tỉnh. Cũng từ đây chúng ta có cơ sở đánh giá kết quả công tác Giáo dục thể chất của các nhà trư­ờng, từ đó tiếp tục có những chỉ đạo nghiêm túc, góp phần thúc đẩy chất l­ượng dạy và học bộ môn này và phong trào thể thao trong các nhà trư­ờng cũng như toàn ngành.

Căn cứ kết quả thi đấu tại Giải, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển Điền kinh học sinh của tỉnh Quảng Ninh tham dự Giải Điền kinh học sinh toàn quốc năm 2019 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào tháng 6 năm nay và mục tiêu cao hơn nữa là tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.