Sáng 2/10, Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) tổ chức khai mạc, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Phát biểu phát động, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ học để đạt điểm số mà hình thành tình yêu đối với việc học, chủ động khám phá, thực hành và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Theo đó, học tập suốt đời không chỉ là một phong trào được triển khai trong một tuần mà cần trở thành nếp sống, văn hóa của mỗi người và cộng đồng. Nhà trường tiếp tục xây dựng những giờ học khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, suy nghĩ, thử sức, thực hành, chấp nhận sai và làm lại; đồng thời sử dụng công nghệ để mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, đi đôi với khả năng kiểm chứng, lựa chọn thông tin và chịu trách nhiệm về việc sử dụng công nghệ.
“Với thầy cô, học tập suốt đời là không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp, còn với học sinh là giữ sự tò mò, mạnh dạn hỏi, kiên trì khám phá và biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Với cha mẹ, sự đồng hành với việc học của con có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như cùng con đọc sách, lắng nghe và duy trì một thói quen tốt mỗi ngày”, bà Nguyễn Thị Vân Anh nói.
Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, một xã hội học tập được tạo nên từ những con người luôn muốn biết, muốn làm và hoàn thiện mình. Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, mỗi người có thể bắt đầu từ “một điều muốn học - một kỹ năng muốn làm - một thói quen tốt muốn duy trì”, để hành trình học tập tiếp tục được nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời.
Tại lễ phát động, đại diện học sinh Nguyễn Minh Khôi, lớp 5A5 cho biết, việc học cần gắn với thực hành và cuộc sống. Những kiến thức được học sẽ thiết thực hơn khi học sinh biết vận dụng vào thực tế. Theo em, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là những công cụ hữu ích hỗ trợ học tập nhưng không thay thế việc học.
Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng cũng xác định trách nhiệm sử dụng công nghệ an toàn, trung thực, biết lựa chọn thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân dưới sự hướng dẫn của thầy cô, cha mẹ, đồng thời chủ động học tập, mạnh dạn đặt câu hỏi, vận dụng kiến thức vào cuộc sống và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như văn nghệ chào mừng, xem video tuyên truyền, phát động Tuần lễ học tập suốt đời và trò chơi với chủ đề “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”. Chương trình kết thúc bằng hoạt động tham quan khu trưng bày tại sảnh nhà trường.