Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân

GD&TĐ - Hoa khôi Sinh viên Hà Nội Nguyễn Thu Hằng rạng rỡ trong chuyến du xuân đầu năm sau đợt đi tình nguyện tại Y Tý (Lào Cai). Mỗi ngày Thu Hằng càng khẳng định được nét đẹp duyên dáng, và "đắt show" sau đăng quang.

Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân
Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 1Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 2Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 3Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 4Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 5Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 6Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 7Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 8Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 9Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 10Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 11Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 12Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 13Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 14Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 15Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 16Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 17Hoa khôi sinh viên Hà Nội rạng rỡ du xuân ảnh 18
Bộ ảnh được thực hiện khi Thu Hằng đi du lịch đầu năm. Cô quan niệm: Cả năm làm việc và học tập vất vả nên đi du lịch đầu năm khiến tinh thần thoải mái hơn, sẵn sàng bắt tay vào công việc trong năm mới.
Hơn nữa, đầu xuân đi chùa thắp hương cũng khiến mình tĩnh tâm hơn để nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa được để có kế hoạch phấn đấu.

Chuyến du xuân này, cô đã đi thăm Chùa Vàng, Chùa Cái Bầu (Quảng Ninh), sau đó là chuyến đi đến Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Hội An (Quảng Nam).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...