Hình thức GD sáng tạo thu hút đông đảo sinh viên đến với Chủ nghĩa Mác Lê nin

GD&TĐ - Tối 19/5 tại Hà Nội, diễn ra vòng chung kết toàn quốc bảng đội tuyển và lễ tổng kết, trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 3 năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các cá nhân đoạt giải Nhất
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các cá nhân đoạt giải Nhất

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy - Bí thư Trương ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; Nguyễn Thanh Long- Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Bùi Văn Linh- Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ GD chính trị và công tác HSSV Bộ GD&ĐT, cùng đông đảo các thầy cô giáo, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 3 năm 2019 được Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH tổ chức từ ngày 25/3 đến ngày 19/5/2019, đối tượng dự thi được chia làm 2 bảng với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa.

Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trương ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết: Trong những năm qua, Trung ương Đoàn đã có nhiều hoạt động nhằm giáo dục lí tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng. Trong đó Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hình thức giáo dục sáng tạo hấp dẫn đã thu hút được đông đảo sinh viên giáo viên giảng viên trẻ tham gia.

Sau thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” qua các năm 2015, 2017, hội thi lần này tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc và mở rộng thêm đối tượng là các sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ dưới 35 tuổi ở các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Với ngân hàng câu hỏi phong phú, hình thức thi đổi mới sinh động qua mỗi phần thi,  các bạn đoàn viên sinh viên dễ dàng tiếp thu bổ sung thêm các kiến thức về triết học Mác Lê nin, Kinh tế Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, vững thêm về kiến thức lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc, Lịch sử Đảng, Lịch sử Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Hội Sinh viên VN, các thông tin về kinh tế chính trị xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó Hội thi năm nay cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường đại học, học viện, cao đẳng. Kết quả của các vòng thi của sinh viên được ghi nhận để bổ sung vào kết quả học tập rèn luyện.

Sau 2 tháng triển khai, Hội thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, nhà trường và các cấp bộ đoàn. Kết thúc 8 tuần phần thi cá nhân trực tuyến, đã có 686.590 lượt thí sinh đến từ 4027 trường học thuộc 67 tỉnh, thành đoàn trực thuộc, sinh viên VN ở nước ngoài tham dự; trong đó có 228.922 sinh viên và 25.559 giáo viên, giảng viên trẻ tham gia dự thi.

Kết quả tại bảng cá nhân, BTC đã trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất gồm: Nguyễn Phước Thông (SV Trường ĐH KHTN, ĐHQGTPHCM); Lê Phương Thi (SV Trường ĐH KHTN, ĐHQGTPHCM); Huỳnh Thanh Thân (SV Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2); Phạm Thị Minh Phượng (SV ĐH Kinh tế Kĩ thuật Bình Dương); Tô Thị Hạnh Nhân (giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM); Phan Khánh Hội (giáo viên trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị); Cà Văn Học (giáo viên Trường THPT Thuận Châu, Sơn La); Hoàng Thị Tưởng (giáo viên trường Sĩ quan đặc công).

Kết quả tại bảng đội tuyển, đội tuyển Thành đoàn TPHCM đoạt giải Nhất, đội tuyển Tỉnh đoàn Thái Nguyên đoạt giải Nhì; đội tuyển Thành đoàn Hà Nội đoạt giải Ba và đội tuyển Thanh niên Quân đội đoạt giải khuyến khích.

Một số hình ảnh tại vòng chung kết:

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thi sinh đoạt giải

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thi sinh đoạt giải

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thi sinh đoạt giải

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thi sinh đoạt giải

Các đội tuyển tham dự vòng chung kết

Các đội tuyển tham dự vòng chung kết

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao giải Nhì cho đội tuyển Tỉnh đoàn Thái Nguyên

Ban tổ chức trao bằng khen cho các đội tuyển đoạt giải cao nhất của Hội thi

Xem lễ tổng kết và trao giải tại đây >>>

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.