Độc đáo chiếc Cup hoa tươi khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Một chủ vườn hoa tại Long Biên đã dày công chăm sóc và tạo hình các khóm hoa tạo hình thành một chiếc Cup vô địch khổng lồ để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019.

Chiếc Cup vô địch và những lá cờ Tổ quốc được kết từ hàng chục ngàn bông hoa rực rỡ.
Chiếc Cup vô địch và những lá cờ Tổ quốc được kết từ hàng chục ngàn bông hoa rực rỡ.

Vốn yêu thích bóng đá, anh Chương Thế Hùng - chủ nhân Thảo nguyên hoa tại Long Biên (Hà Nội) đã nảy ra ý tưởng độc đáo: Tạo hình một chiếc Cup vô địch khổng lồ bằng hoa.

Tổ hợp hoa hình chiếc Cup được trồng từ khoảng 30.000 cây hoa ngọc thảo, 3 lá cờ Tổ quốc được trồng bằng 30.000 cây hoa xác pháo và 30.000 cây Cúc vạn thọ cùng khoảng 15.000 cây hoa cúc các màu. Ngoài ra còn có gần 5.000 cây Trường thọ và Cúc mâm xôi để trang trí.

Theo anh Hùng, thời gian ươm trồng, nhập hoa về và chăm sóc khu vườn mất hơn 2 tháng với khoảng 15 công nhân làm việc liên tục.

Anh Hùng cho biết, bóng đá là môn thể thao có thể kết nối tinh thần dân tộc, bản thân anh ngoài bóng đá còn rất yêu thích thiên nhiên nên mới nảy ra ý tưởng làm chiếc Cup khổng lồ này.

Lá cờ Tổ quốc được trồng bằng 30.000 cây hoa xác pháo và 30.000 cây cúc vạn thọ và nhiều loại cây hoa khác...
Lá cờ Tổ quốc được trồng bằng 30.000 cây hoa xác pháo và 30.000 cây cúc vạn thọ và nhiều loại cây hoa khác...
Trên đầu chiếc Cup có dòng chữ “Việt Nam Vô Địch”.
Trên đầu chiếc Cup có dòng chữ “Việt Nam Vô Địch”.
Toàn bộ được xếp bằng khoảng 20.000 cây hoa.
Toàn bộ được xếp bằng khoảng 20.000 cây hoa.
15 công nhân làm việc liên tục trong vòng 2 tháng để hoàn thiện chiếc Cup khổng lồ.
15 công nhân làm việc liên tục trong vòng 2 tháng để hoàn thiện chiếc Cup khổng lồ.
Hàng chục nghìn cây hoa thuộc rất nhiều loại các nhau được mang về đây.
Hàng chục nghìn cây hoa thuộc rất nhiều loại các nhau được mang về đây.
Vườn hoa của anh Hùng giờ đây như biến thành một biển màu sắc rực rỡ. Hàng chục nghìn cây hoa cùng nhau khoe sắc biến nơi đây thành một địa điểm thu hút không ít người tham quan.
 Vườn hoa của anh Hùng giờ đây như biến thành một biển màu sắc rực rỡ. Hàng chục nghìn cây hoa cùng nhau khoe sắc biến nơi đây thành một địa điểm thu hút không ít người tham quan. 
Các bạn trẻ háo hức xem đây là một trong những điểm đến lý tưởng trong thời gian rảnh rỗi..
Các bạn trẻ háo hức xem đây là một trong những điểm đến lý tưởng trong thời gian rảnh rỗi..
Nhiều góc nhỏ với những sắc hoa rực rỡ
Nhiều góc nhỏ với những sắc hoa rực rỡ 
Những bông cúc mâm xôi mang đậm hương vị ngày Tết cũng được khéo léo xếp tạo nên những khung cảnh đẹp.
 Những bông cúc mâm xôi mang đậm hương vị ngày Tết cũng được khéo léo xếp tạo nên những khung cảnh đẹp. 
Anh Hùng cũng đã làm 1 con thuyền hoa với ý nghĩa Việt Nam vươn mình ra biển lớn để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển.
 Anh Hùng cũng đã làm 1 con thuyền hoa với ý nghĩa Việt Nam vươn mình ra biển lớn để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển.
Chiếc Cup hoa độc đáo ngay giữa lòng Thủ Đô có chiều dài khoảng 50 m.
 Chiếc Cup hoa độc đáo ngay giữa lòng Thủ Đô có chiều dài khoảng 50 m.
Nơi đây là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ đến chụp hình.
Nơi đây là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ đến chụp hình.
Nhiều đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới cũng muốn lưu lại những hình ảnh tại đây để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Nhiều đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới cũng muốn lưu lại những hình ảnh tại đây để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?