Đa dạng ý tưởng khoa học cuộc thi KHKT học sinh trung học tỉnh Điện Biên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2020 - 2021. 68 đề tài khoa học xuất sắc đã được khen thưởng.

Ban tổ chức trao thưởng cho những dự án xuất sắc
Ban tổ chức trao thưởng cho những dự án xuất sắc

Cuộc thi năm nay, đã thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của 43/43 đơn vị đăng ký dự thi, với 119 dự án theo kế hoạch. Khối các phòng GD&ĐT có 10/10 đơn vị đăng ký dự thi ở 8 lĩnh vực. Khối các trường THPT có 33/33 trường dự thi ở 12 lĩnh vực. Hồ sơ dự án đủ điều kiện được Sở GD&ĐT phê duyệt tham dự cuộc thi 119 dự án.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đa số dự án được chuẩn bị chu đáo có chiều sâu và thể hiện sự phong phú về các lĩnh vực (13/22 lĩnh vực) khá đa dạng về ý tưởng khoa học, nhiều ý tưởng xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn của các đơn vị như dự án: Lối đi tự động hỗ trợ phòng chống Covid-19 (Trường THCS Thanh An, huyện Điện Biên); Chế tạo dung dịch tẩy rửa đa năng an toàn và thân thiên với môi trường (Trường THPT Lương Thế Vinh); Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên bỏ học đi lao động (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)…

Tiết mục văn nghệ do học sinh các trường biểu diễn
Tiết mục văn nghệ do học sinh các trường biểu diễn

Cuộc thi là cơ hội để học sinh thể hiện năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng giao tiếp, hùng biện của bản thân. Cán bộ, giáo viên thể hiện lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, năng lực sự phạm, củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành góp phần đổi mới giáo dục.

Các đại biểu thăm quan mô hình dự án của học sinh
Các đại biểu thăm quan mô hình dự án của học sinh

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 68 dự án xuất sắc đoạt giải. Trong đó, 7 giải Nhất, 17 giải Nhì, 29 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.