Cần giải tỏa áp lực trước kì thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Đó là lời khuyên của các thầy cô đại diện Bộ GD&ĐT, đại diện các trường Đại học với học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tại hội thảo Đồng hành cùng mùa thi năm 2019

Cần giải tỏa áp lực trước kì thi THPT quốc gia

Chiều 28/2, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức hội thảo Đồng hành cùng mùa thi năm 2019 để giải đáp những thắc mắc của hàng trăm học sinh lớp 12 xung quanh kì thi THPT quốc gia 2019.

Tại hội thảo, đại diện Bộ GD&ĐT, đại diện các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học FPT, Đại học Anh quốc Việt Nam đã giải đáp nhiều thắc mắc của các học sinh lớp 12 xung quanh vấn đề tuyển sinh năm 2019.

Ông Nguyễn Duy Kha- Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Về cơ bản kỳ thi THPT 2019 giữ ổn định như năm 2018, ngoài một số điều chỉnh về kỹ thuật theo hướng tạo thuận lợi cho thí sinh.

Nội dung thi THPT quốc gia năm 2019 nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12, một phần chương trình lớp 11. Năm 2019, ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm được mở rộng hơn, đề thi sẽ đa dạng hơn. Khâu tổ chức thi và chấm thi năm nay sẽ được tăng cường an ninh và siết chặt.

Đại diện các trường đại học giải đáp thắc mắc của các học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An

Dành lời khuyên cho các sĩ tử tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019, ông Nguyễn Duy Kha cho rằng, các em học sinh phải tin tưởng vào mình, lắng nghe để đưa ra những quyết định lựa chọn đúng đắn nhất, không nên tạo những áp lực không cần thiết. Trong quá trình học, ôn tập cần có những khoảng thời gian để vui chơi, giải trí, giải tỏa áp lực.

Trong số 500 học sinh trường THPT Chu Văn An được khảo sát, có 22,9% lựa chọn thi các khối KHTN, 42,5% chọn các khối KHXH. Khoảng 10% có ý định du học. Các ngành quản trị kinh doanh, truyền thông, ngoại giao có số lượng học sinh lựa chọn cao.

Tại hội thảo, đại diện các trường đại học tham dự đã chia sẻ các thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của trường, thông tin về các mã ngành mới mở và những cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp ra trường. .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.