Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên thăm và động viên chiến sĩ Mùa hè xanh

GD&TĐ - Sáng 4/8, ông Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, cùng đại diện các ban ngành của tỉnh đã thăm và động viên các chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.

Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (bên phải) trao tặng quà cho chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (bên phải) trao tặng quà cho chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Đi cùng với ông Huỳnh Tấn Việt còn có Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Phú Yên ông Phan Xuân Hạnh và ông Trần Văn Cư- Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Thăm và dự lễ khánh thành các công trình do chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thực hiện tại mặt trận xã An Dân và xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt đã ghi nhận những đóng góp rất lớn của 120 chiến sĩ tham gia cải tạo, xây dựng các công trình dân sinh, giáo dục tại địa phương.

Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên ghi nhận; những đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần bằng lửa nhiệt huyết và sức trẻ của sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã mang đến cho thanh niên và nhân dân địa phương một tinh thần xung kích, dấn thân cho cộng đồng.

Các đại biểu cùng Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên cắt băng khánh thành công trình
 Các đại biểu cùng Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên cắt băng khánh thành công trình

Báo cáo hoạt động tại các mặt trận tham gia tình nguyện với Bí thư tỉnh Ủy, ông Huỳnh Trọng Hiếu- Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tại Phú Yên cho biết: Năm nay, Nhà trường có 120 chiến sĩ tham gia tại hai mặt trận là hai xã khó khăn nhất của tỉnh.

Sau 27 ngày, các chiến sĩ đã thực hiện được nhiều công trình có ý nghĩa như: Xây dựng hệ thống cổng, hàng rào trường, nhà vệ sinh, cải tạo sơn sửa, vẽ tranh tường, mua sắm đồ chơi… cho các em thiếu nhi trường mầm non thôn Phú Hội – xã An Ninh Đông; Thực hiện việc xây mới công trình công viên khu vui chơi Thanh thiếu nhi xã An Dân;Tổ chức 56 buổi ôn tập các kiến thức anh văn, tin học, văn hóa hè, thu hút hơn 2.560 lượt học sinh tham gia...

Tổng kinh phí thực hiện các nội dung chiến dịch là 530 triệu đồng cùng 3.890 ngày công.  

Phát biểu tại lễ khánh thành các công trình xây dựng tình nguyện, Bí thư Huỳnh Tấn Việt khẳng định: Thế hệ tuổi trẻ các bạn hiện nay rất giỏi và năng động so với thế hệ của chúng tôi. Đó là điều có thể khẳng định và minh chứng bằng những việc làm cụ thể mà các bạn đã cống hiến cho xã hội và cộng đồng, cụ thể là tỉnh Phú Yên trong gần một tháng qua.

Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (thứ 2 từ phải qua) cùng TS Lê Lâm (bìa trái)- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn kiểm tra các công trình sinh viên tình nguyện đã thực hiện
 Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (thứ 2 từ phải qua) cùng TS Lê Lâm (bìa trái)- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn kiểm tra các công trình sinh viên tình nguyện đã thực hiện

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.