Australia tài trợ đến 1 triệu đô la cho ý tưởng sáng tạo tại Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 13/3, Đại sứ quán Australia cho biết, vòng đầu tiên của Chương trình Tài trợ đối tác sáng tạo, một hợp phần quan trọng của chương trình Aus4Innovation đã chính thức khởi động.

Australia tài trợ cho những ý tưởng sáng tạo Việt Nam.
Australia tài trợ cho những ý tưởng sáng tạo Việt Nam.

Các khoản tài trợ từ chương trình Tài trợ đối tác sáng tạo sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính có mục tiêu giúp mở rộng quy mô các hoạt động đã được thử nghiệm nhằm giải quyết các thách thức, hoặc nắm bắt các cơ hội mới trong bất kỳ lĩnh vực nào trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các khoản tài trợ trị giá từ 100.000 đến 1.000.000 đô la Australia sẽ được trao trên cơ sở cạnh tranh cho các quan hệ đối tác hiện có giữa các tổ chức Australia và Việt Nam đối với các hoạt động thể hiện được một lộ trình cụ thể cho việc mở rộng quy mô, hoặc chứng minh được tính bền vững ở Việt Nam.

“Chương trình Tài trợ hợp tác sáng tạo là một cơ hội tốt nhằm thúc đẩy các mối quan hệ đối tác hiện có giữa các tổ chức của Australia và Việt Nam, giúp họ mở rộng quy mô các ý tưởng sáng tạo, làm sâu sắc thêm các mối liên kết hợp tác và qua đó giúp tăng cường hệ thống đổi mới của Việt Nam”, ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết.

Theo ông Craig Chittick, sự ra mắt của chương trình tài trợ này là một bước tiến làm vững mạnh thêm mối quan hệ đối tác sáng tạo năng động và thực chất giữa Australia và Việt Nam, được hình thành để tạo ra những kết nối mới và lâu dài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Chương trình Tài trợ đối tác sáng tạo là một phần quan trọng trong chương trình Aus4Innovation trị giá 10 triệu đô la Australia và được thực hiện trong bốn năm (2018-2022) để giúp Việt Nam tăng cường hệ thống đổi mới và chuẩn bị đầy đủ hơn cho tương lai kinh tế và kỹ thuật số.

Chương trình được đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và InnovationXchange (IXC), quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) và hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( MoST).

Các ứng viên đủ điều kiện gửi đề xuất ý tưởng đến Đại sứ quán Australia. Đơn vị tiếp nhận tài trợ sẽ có tối đa 12 tháng để thực hiện các hoạt động đề xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ