20 sinh viên ĐH Đà Nẵng nhận học bổng của đối tác Nhật Bản

GD&TĐ - Ngày 22/12, Công ty cổ phần JESCO ASIA (Nhật Bản) phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ trao học bổng cho 20 sinh viên các trường, đơn vị thành viên.

 Đại diện Công ty JESCO ASIA (Nhật Bản) và PGS.TS Lê Quang Sơn (ngoài cùng, bìa trái) – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng trao học bổng cho các em sinh viên.
Đại diện Công ty JESCO ASIA (Nhật Bản) và PGS.TS Lê Quang Sơn (ngoài cùng, bìa trái) – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng trao học bổng cho các em sinh viên.

Theo đó, có 20 sinh viên thuộc các trường, đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng được nhận học bổng của Công ty cổ phần JESCO ASIA (Nhật Bản) mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Tổng 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng.

Với mục tiêu tăng cường các hoạt động hợp tác tại Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Đại học Đà nẵng và Công ty cổ phần JESCO ASIA (Nhật Bản) đã triển khai chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, vượt khó, góp phần hỗ trợ cho các em tiếp tục có điều kiện học tập, nghiên cứu nâng cao tri thức

Trao học bổng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng là nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Công ty JESCO ASIA nhằm phát triển hợp tác, đóng góp phát triển mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và văn hóa giữa nhà trường và doanh nghiêp nói riêng , hai nước Việt Nam – Nhật Bản nói chung.

Năm 2020 là năm thứ tư, JESCO ASIA Nhật Bản dành tặng học bổng cho sinh viên vượt khó. Trước đó, Công ty và Đại học Đà Nẵng đã chính thức có thỏa thuận hợp tác liên tục trong các năm 2017, 2018, 2019 trao học bổng cho sinh viên. Tổng sốt iền học bổng được trao mỗi năm là 100 triệu đồng. Hoạt động bảo trợ khuyến học này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, gắn kết tình hữu nghị và thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo, khẳng định giá trị văn hóa giữa 2 đối tác.  

Công ty JESCO ASIA (Nhật Bản) được thành lập từ năm 1970, hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế định giá, thi công xây dựng và cung cấp vật tư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hệ thống viễn thông, vô tuyến, năng lượng tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ