​“Bay lên những ước mơ” cùng các em thiếu nhi nhân ngày 1.6

GD&TĐ - Ngày 24. 5 chào đón mùa hè và Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ và Vietjet công bố chuỗi chương trình “Bay lên những ước mơ” mang nghệ thuật đến với trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

​“Bay lên những ước mơ” cùng các em thiếu nhi nhân ngày 1.6

“Bay lên những ước mơ” gồm những vở diễn Ca – Múa – Nhạc – Kịch đặc sắc, những trò chơi vui nhộn cùng các tiết mục giao lưu hấp dẫn, bổ ích do các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn miễn phí dành cho các em nhỏ dịp 1/6 và các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật trong suốt mùa hè 2018.

Đây là cầu nối chuyển tải những giá trị nhân văn, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những hoài bão, là động lực vượt qua khó khăn để vươn tới ước mơ của trẻ nhỏ.

Với sự tham gia của các tác giả: Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay), nhà viết kịch Nguyễn Toàn Thắng, đạo diễn Bùi Như Lai, NSƯT Cao Ngọc Ánh, NSƯT Doãn Bằng, NSƯT Thu Hương, NSƯT Hải Yến, nhạc sỹ Tường Văn, Chí Huy… chương trình được triển khai rộng rãi, dành tặng cho hơn 12.000 trẻ em, học sinh tại các trường học, địa phương trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, đồng thời tặng các phần quà thiết thực hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm nghị lực, vững tin vào tương lai…

Năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ kỷ niệm 40 năm thành lập. Trải qua 40 năm đồng hành cùng thanh thiếu nhi, là thành viên của Hiệp hội Sân khấu Quốc tế dành cho khán giả trẻ, Nhà hát Tuổi trẻ đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ phụ huynh và các em thiếu nhi Thủ đô, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của đất nước, đồng thời tăng cường giao lưu, hội nhập văn hóa với các nước trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.