#trẻ vùng cao

17 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Gửi yêu thương cho trẻ vùng cao

GD&TĐ - Mỗi dịp cuối năm và đầu năm mới, thay vì đi du lịch, vãng cảnh chùa, nhiều nhóm thiện nguyện ở một số thành phố đã đến với trẻ em vùng cao.
Chương trình “Xuân yêu thương” do các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP Thái Nguyên tổ chức đã mang niềm vui đến trò nghèo vùng cao Võ Nhai. Ảnh: TG

Tết ấm cho trẻ vùng cao Thái Nguyên

GD&TĐ - Được sự quan tâm của các cấp, ngành, nhiều phần quà ý nghĩa đã đến với HS vùng sâu, khó khăn tỉnh Thái Nguyên trong những ngày giá lạnh.
Những đứa trẻ Xơ Đăng thưởng thức bữa trưa. Ảnh: Dung Nguyễn

Bữa cơm giữ chân học trò

GD&TĐ - Học sinh vắng ngày mưa, mỏi chân vì đường xa mà không chịu ra lớp, nên thầy cô chung tay hỗ trợ, kêu gọi nhà hảo tâm tổ chức bữa ăn bán trú.
Mùa Đông ấm cho trẻ vùng cao

Mùa Đông ấm cho trẻ vùng cao

GD&TĐ - Nhiều công trình trường học cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn được xây dựng theo hình thức xã hội hóa...
Cô Đỗ Thị Bình cùng học sinh Trường Tiểu học Trà Phong, huyện Trà Bồng.

Bạn nhỏ vùng cao 'xuống phố'

GD&TĐ - 60 học sinh ở vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi được đưa đi tham quan nhà sàn Bác Hồ, bảo tàng…
Trẻ em Cheng Tong (xã Trà Cang, Nam Trà My - Quảng Nam) không phải tắm suối khi nước đã được dẫn về làng (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Hè của trẻ vùng cao

GD&TĐ - Dịch Covid bùng phát khiến cuộc sống cũng như mùa hè của trẻ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Phụ huynh phòng rét cho con. Ảnh minh họa: Internet

Mùa lạnh: Bảo vệ trẻ bằng cách nào?

GD&TĐ - Bảo vệ sức khỏe và giữ ấm cho học sinh được các gia đình và nhà trường ưu tiên, đặc biệt đối với trẻ vùng cao. Theo lời chuyên của chuyên gia, mùa lạnh, cần bảo vệ trẻ từ bên trong và bên ngoài.
Mang hơi ấm cho trẻ vùng cao

Mang hơi ấm cho trẻ vùng cao

GD&TĐ - 4 năm trước, Điện Biên đón nhận đợt rét lịch sử cùng băng giá. Thế nên, mỗi khi nghe tin trời trở lạnh, thầy cô lại sốt sắng đi kêu gọi các tổ chức thiện nguyện để xin chăn, chiếu, giầy, tất… cho học sinh.