Tết ấm cho trẻ vùng cao Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được sự quan tâm của các cấp, ngành, nhiều phần quà ý nghĩa đã đến với HS vùng sâu, khó khăn tỉnh Thái Nguyên trong những ngày giá lạnh.

Chương trình “Xuân yêu thương” do các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP Thái Nguyên tổ chức đã mang niềm vui đến trò nghèo vùng cao Võ Nhai. Ảnh: TG
Chương trình “Xuân yêu thương” do các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP Thái Nguyên tổ chức đã mang niềm vui đến trò nghèo vùng cao Võ Nhai. Ảnh: TG

Những phần quà giúp các em được đón Tết cổ truyền đầm ấm bên người thân, gia đình.

Nỗ lực lo Tết cho trò

Mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng Hầu Thị Ảnh, học sinh lớp 4B, điểm trường Lũng Hoài, Trường Tiểu học Thượng Nung, xã Thượng Nung (Võ Nhai) dậy sớm hơn mọi ngày để cùng các bạn đến trường. Từ cổng trường, không khí Tết đã rộn ràng bởi những khúc nhạc xuân, sân trường rực rỡ hơn nhờ đôi tay khéo léo của các thầy, cô giáo đã trang trí những cành hoa mai, hoa đào. Nhiều phụ huynh cũng có mặt ở trường từ sớm.

Tại trường, học sinh được tham gia các trò chơi dân gian thú vị như kéo co, bịt mắt bắt vịt, ném còn, tiếng cổ vũ, reo hò và những tiếng cười giòn tan, trong trẻo tạo nên không khí xuân đầm ấm, vui tươi. Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm những món ăn đặc trưng của dân tộc mình như bánh giầy, bánh gio, bánh trôi, xôi ngũ sắc…

Cô giáo Đinh Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Nung cho biết: Trường nằm trên ngọn núi cao, là địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, 1 điểm chính và 1 điểm lẻ với tổng số 184 học sinh. Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 99,4%. Để chăm lo Tết cho học sinh, nhà trường đã phát động phòng trào “hũ gạo tình thương” tặng học sinh khó khăn. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ủng hộ, tặng 5 suất quà cho học sinh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng kêu gọi quyên góp ủng hộ gạo, bánh kẹo, gia vị… quà Tết cho học sinh.

Tương tự như Trường Tiểu học Thượng Nung, không khí nhộn nhịp vui tươi lan tỏa khắp điểm trường Khuổi Chạo, Trường Mầm non Sảng Mộc, xã Sảng Mộc (Võ Nhai). Những ngày giáp Tết, nhiều đoàn từ thiện đã mang lương thực, thực phẩm, quà Tết, chăn áo ấm, quần áo, bàn ghế cùng nhiều thiết bị phục vụ học tập và công tác bán trú tới tặng cho nhà trường và học sinh nơi đây. Đường đến trường với những con dốc quanh co, trời mưa càng trở nên lầy lội, trơn trượt, nhưng tất cả đều hào hứng tham gia, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui hân hoan.

Nhận quà từ tay những nhà hảo tâm, khuôn mặt các em nhỏ cùng các phụ huynh ánh lên nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc ngập tràn. Những chiếc áo ấm, cùng nhiều phần quà như xua tan cái lạnh buốt giá ở vùng núi cao này.

Chị Lý Thị Nhiên, có con theo học tại điểm trường Khuổi Chạo vô cùng phấn khởi khi nhận được những suất quà đầy nghĩa tình từ các nhà hảo tâm. Chị Nhiên chia sẻ: Là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, phải nuôi hai con ăn học nên chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các thầy cô cùng các nhà hảo tâm đã chăm lo học sinh vùng cao.

Trẻ em tại điểm trường Khuổi Chạo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai. Ảnh: TG

Trẻ em tại điểm trường Khuổi Chạo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai. Ảnh: TG

Tiếp thêm động lực

Chị Hoàng Thị Pham có con đang theo học ở điểm trường Khuổi Chạo chia sẻ: “Vùng cao lạnh lắm, gia đình lại khó khăn nên Tết đối với các hộ dân ở đây càng xa vời hơn. Tuy nhiên, hôm nay được nhận nhiều món quà ý nghĩa, chúng tôi rất vui, bởi các con có quần áo mới, được ấm áp, gia đình có thêm gạo để ăn trong những ngày tới”.

Cô Ma Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sảng Mộc cho biết: Hầu hết học sinh tại trường hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, khi nhận các phần quà thì các con cũng như gia đình rất phấn khởi vì được đón nhận những tấm lòng thơm thảo từ các mạnh thường quân. Những phần quà này sẽ tạo động lực lớn cho các con. Chắc chắn rằng đến Tết này các con sẽ cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn rất nhiều.

Để kết nối yêu thương cho các điểm trường vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trường THPT chuyên Thái Nguyên đã phát động nhiều hoạt động từ thiện ngay từ đầu năm học 2023 - 2024. Trong các chương trình tổ chức tại mỗi địa phương, trường và các nhà hảo tâm đã trao tặng thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, tổ chức các hoạt động khám sức khỏe miễn phí, trao tặng quà Tết, sản phẩm dinh dưỡng và áo ấm cho học sinh…

Thầy giáo Trần Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Nguyên cho biết: Chương trình tình nguyện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa là hoạt động thường niên, được nhà trường tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho học sinh vùng khó khăn. Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa để giáo dục các em những kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Như vậy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết cổ truyền thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sự đoàn kết, sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và lan tỏa vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là nguồn động viên, cổ vũ để học sinh vùng khó vững bước tới trường.

Sảng Mộc là xã thuộc vùng sâu nhất của Võ Nhai, cách trung tâm huyện tới gần 60km. Dân số của xã vỏn vẹn gần 3.000 người, với hơn 700 hộ, trong đó 98% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Công việc chính của những người dân nơi đây là làm nương rẫy và chăn nuôi, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khi bữa ăn hàng ngày còn đang là nỗi lo thì việc có một cái Tết đủ đầy, có quần áo đẹp vẫn còn là ước mơ của nhiều em nhỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.