Trẻ chào đời với 9 vòng dây rốn quấn cổ

GD&TĐ - Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, một bé gái nặng 2,5kg đã chào đời khỏe mạnh dù phải đối mặt với thử thách cực kỳ hiếm gặp với 9 vòng dây rốn quấn cổ.

Bé gái nặng 2,5kg chào đời khỏe mạnh, khóc to. Ảnh: BVCC
Bé gái nặng 2,5kg chào đời khỏe mạnh, khóc to. Ảnh: BVCC

Sản phụ Đ.T.M.L. (29 tuổi), mang thai lần 2, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ ở hơn 37 tuần. Khi tiến hành mổ lấy thai, ê-kíp do ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ nội tiết A1 đã phát hiện bé bị 9 vòng dây rốn quấn chặt quanh cổ.

Đây là một tình huống rất nguy hiểm, đòi hỏi ê-kíp phải nhanh chóng tháo gỡ và cắt bỏ từng vòng dây rốn để giải cứu em bé. Ca mổ thành công, bé gái nặng 2,5kg chào đời khỏe mạnh, khóc to.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật lấy thai, trường hợp dây rốn quấn cổ nhiều vòng như vậy là cực kỳ hiếm. Tình trạng này có thể làm giảm lưu lượng máu qua thai nhi, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, thậm chí mất tim thai bất kỳ lúc nào.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, thai phụ cần đi khám thai định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ. Đồng thời, phải đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn cũng như theo dõi cuộc sinh, nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý phù hợp.

Dây rốn là sợi dây liên kết giữa mẹ và thai nhi, độ dài trung bình khoảng 50 - 60cm. Các bác sĩ lý giải, hiện tượng dây rốn quấn cổ thai nhi là do sự chuyển động quá mức của bé trong bụng mẹ ở những tháng đầu thai kỳ. Yếu tố khách quan khác như dây rốn dài hơn bình thường, nhiều nước ối, đa thai... cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Y văn ghi nhận, cứ ba trẻ chào đời thì có một trường hợp bị dây rốn quấn cổ. Thường trẻ chỉ bị quấn một, hai vòng. Tại Việt Nam, trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ từ ba vòng trở lên tương đối hiếm gặp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.