Tăng cường hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do

GD&TĐ - Ngày 2/12, Đoàn công tác của tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do tại không gian K - Chang.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do tại không gian K - Chang.

Đại học luôn xác định quốc tế hóa là một trong ba trụ cột chiến lược

Tham dự chương trình có ngài Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do; bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐHTN cùng đại diện các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Văn Hùng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam, Hàn Quốc trong nhiều năm qua luôn duy trì đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ tiếp tục trở thành một trong những trụ cột quan trọng.

Định hướng đối ngoại của Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định rõ phương châm: “Đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế”, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế về giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên.

Theo Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tinh thần này đã được Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa trong các chiến lược phát triển giáo dục đại học, chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Là một trong ba đại học vùng của cả nước, Đại học Thái Nguyên luôn quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời giữ vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

dhtn-3.jpg
Ngài Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do giao lưu với sinh viên Trường Ngoại ngữ.

Được thành lập năm 1994, Đại học Thái Nguyên hiện là đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô đào tạo hơn 115.000 sinh viên; đội ngũ gần 3.500 cán bộ, giảng viên và nhà khoa học, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành.

Trong quá trình phát triển, các đối tác Hàn Quốc luôn được ĐHTN đặc biệt chú trọng, thể hiện qua nhiều chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo tiếng Hàn, hợp tác nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp được triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gyeongsangbuk-do, một trong những địa phương phát triển năng động của Hàn Quốc, mạnh về công nghiệp, công nghệ cao, giáo dục và văn hoá, đồng thời có quan hệ hữu nghị truyền thống với tỉnh Thái Nguyên từ năm 2005.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn tỉnh Gyeongsangbuk-do đã lựa chọn ĐHTN là nơi đầu tư xây dựng Không gian K-Chang, một công trình mang ý nghĩa văn hóa giáo dục sâu sắc, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và hợp tác giữa sinh viên hai nước.

Theo Giám đốc ĐHTN, K-Chang đã trở thành không gian học tập, trải nghiệm văn hóa, đổi mới sáng tạo, đồng thời là cầu nối giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và giao lưu học thuật. “Đây không chỉ là một dự án hợp tác đơn thuần mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự tin cậy và tầm nhìn dài hạn giữa hai địa phương,” Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh.

Mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng tâm

Trong định hướng hợp tác thời gian tới, ĐHTN mong muốn cùng tỉnh Gyeongsangbuk-do và các trường đại học, doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng tâm.
Cụ thể, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyên gia theo mô hình liên kết đào tạo song phương, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực toàn cầu. Đẩy mạnh đào tạo tiếng Hàn gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Thái Nguyên và khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, môi trường, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa. Phát triển cơ chế kết nối doanh nghiệp, trường đại học, hình thành hệ sinh thái thực tập, đào tạo nghề nghiệp và tuyển dụng nhân lực chất lượng cao.

dhtn-1.jpg
Tặng sách cho Trường Ngoại ngữ.

Đồng thời, mở rộng các chương trình học bổng, giao lưu văn hóa, giao lưu thanh niên nhằm tăng cường tình hữu nghị và cơ hội học tập cho sinh viên hai bên.
Mỗi năm, ĐHTN cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ. Nếu được các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục của tỉnh Gyeongsangbuk-do mở rộng tiếp nhận, sinh viên ĐHTN sẽ có điều kiện nâng cao năng lực ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, kỹ năng thực hành và khả năng hội nhập quốc tế. “chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực của cả hai địa phương sẽ được bổ sung và phát triển bền vững,” PGS.TS Hoàng Văn Hùng nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do – bày tỏ vinh dự và vui mừng khi có dịp gặp gỡ lãnh đạo ĐHTN và giao lưu với sinh viên.
Ông đánh giá cao sự phát triển của giáo dục tỉnh Thái Nguyên và coi ĐHTN là một đối tác quan trọng trong mạng lưới hợp tác quốc tế của tỉnh.

Tỉnh trưởng Lee Cheol Woo kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên ĐHTN, sang học tập, thực hành và làm việc tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp của Gyeongsangbuk-do trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh trưởng Lee Cheol Woo đã thăm quan Không gian văn hóa K-Chang tại Trung tâm số ĐHTN; tặng sách và giao lưu với sinh viên; giới thiệu thông tin về hệ thống giáo dục và các cơ hội học tập tại tỉnh Gyeongsangbuk-do. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, đẩy mạnh kết nối học thuật và xúc tiến các chương trình hợp tác mới.

Chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Gyeongsangbuk-do đã khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác giáo dục giữa hai địa phương đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên và giảng viên ĐHTN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ