Trao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo huyện miền núi Tri Tôn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ủy ban MTTQVN huyện Tri Tôn (An Giang) bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Tri Tôn (An Giang) bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.
Tri Tôn (An Giang) bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Ủy ban MTTQVN huyện Tri Tôn (An Giang) vừa tổ chức Lễ bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo do các Công ty Xổ số Kiến thiết các tỉnh khu vực phía Nam tài trợ. Đến dự có ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang; Ban Giám đốc Công ty TNHH XSKT các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre và Bạc Liêu.

Đại diện nhà tài trợ tặng quà cho hộ nghèo.

Đại diện nhà tài trợ tặng quà cho hộ nghèo.

Theo đó, mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 40m2, mái tường, vách tol, nền lót gạch, kinh phí xây dựng bình quân từ 60 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng, các Công ty XSKT hỗ trợ 50 triệu đồng phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Tổng kinh phí xây dựng 50 căn nhà là 4 tỷ 513 triệu đồng. Trong đó, 5 công ty TNHH Xổ số Kiến thiết An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ 2 tỷ 500 triệu đồng, các hộ gia đình đối ứng 2 tỷ 13 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang và nhà tài trợ trao biểu trưng nhà và tặng quà cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang và nhà tài trợ trao biểu trưng nhà và tặng quà cho hộ nghèo.

Ủy ban MTTQVN huyện Tri Tôn đã xét nhu cầu cấp thiết về nhà ở và phân bổ cho các hộ dân khó khăn các xã Ô Lâm, An Tức, Châu Lăng, Vĩnh Phước, Lê Trì, Lương An Trà, Núi Tô, Lương Phi và thị trấn Ba Chúc.

Có được căn nhà mới khang trang giúp người dân có mái ấm ổn định, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, qua đây khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở huyện nghèo Tri Tôn.

Đại diện chính quyền địa phương tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Đại diện chính quyền địa phương tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tri Tôn tri ân các Công ty XSKT khu vực phía Nam đã hỗ trợ huyện thực hiện công tác an sinh xã hội. Tri Tôn là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước, có 5 xã đặc biệt khó khăn, tính đến cuối năm 2023 toàn huyện có trên 5.000 hộ nghèo và cận nghèo.

Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, Tri Tôn rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, các mạnh thường quân nước cùng chăm lo cải thiện cuộc sống người dân. Trước mắt là hỗ trợ bà con đón Tết nguyên đán đầm ấm hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ