Trao tặng nhà 'Mái ấm Công đoàn’ cho nữ giáo viên mầm non khó khăn

GD&TĐ - Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (An Giang) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn” cho nữ giáo viên mầm non có khó khăn.

Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (An Giang) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho nữ giáo viên khó khăn.
Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (An Giang) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho nữ giáo viên khó khăn.

Sáng 20/12, LĐLĐ huyện Tri Tôn tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ngụ tại khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Cô giáo mầm non Hồ Thị Kim Thi được trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Cô giáo mầm non Hồ Thị Kim Thi được trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Căn nhà được trao cho gia đình cô giáo Hồ Thị Kim Thi đang sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Trường Mầm non thị trấn Ba Chúc. Cô Kim Thi có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm và hiện đang nuôi con nhỏ. Căn nhà có diện tích 120m2, kết cấu vách tường, mái lợp tol, nền lát gạch men, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 gian bếp, 1 nhà vệ sinh với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ huyện Tri Tôn hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Xã hội Công đoàn”, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Đồng nghiệp chia vui cùng cô giáo khi có được căn nhà mới khang trang.

Đồng nghiệp chia vui cùng cô giáo khi có được căn nhà mới khang trang.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn động viên cô Hồ Thị Kim Thi tiếp tục vượt qua khó khăn, yêu nghề mến trẻ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn cô Thi luôn gìn giữ, bảo quản và tôn tạo căn nhà để sử dụng được lâu bền.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, từ nguồn quỹ “Xã hội Công đoàn”, LĐLĐ huyện Tri Tôn hỗ trợ cất mới 6 căn nhà “Mái ấm công đoàn” và sửa chữa 1 căn nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn với tổng giá trị 325 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.