Tránh tình trạng ‘diễn’ tại hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Điện Biên

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Đoạt – Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên quán triệt tránh tình trạng “diễn” tại Hội thi giáo viên dạy giỏi.

Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi.
Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi.

Chiều 28/2, Sở GD&ĐT Điện Biên Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023. Hội thi được tổ chức đối với cấp học Mầm non và THCS, thu hút 429 giáo viên tham gia (Mầm non 229 giáo viên, THCS 200 giáo viên). Địa điểm thi tại các cơ sở giáo dục Mầm non, THCS trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Hội thi được tổ chức thành 2 giai đoạn với 2 phần thi. Phần 1 diễn ra từ ngày 8 – 17/2 với nội dung trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Phần 2 thực hiện từ ngày 1 - 16/3 với nội dung thi thực hành giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục.

Các đại biểu và hơn 400 thầy cô dự Lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi.

Các đại biểu và hơn 400 thầy cô dự Lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi.

Để hội thi đạt được chất lượng, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Đoàn Giám sát phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, hiệu quả. Quá trình đánh giá phải đảm bảo sự nghiêm túc. Đối với các thầy cô giáo tham dự hội thi cần chuẩn bị tốt các phần thi, xem hội thi là cơ hội để vận dụng kinh nghiệm, kiến thức và sự sáng tạo của bản thân nhằm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là hoạt động chuyên môn quan trọng và được tổ chức định kỳ 4 năm/lần. Thông qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.