Điện Biên khai giảng khóa Tiếng Việt cho lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Điện Biên vừa khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào. Khóa học trong khuôn khổ đề án hợp tác quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lưu học sinh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lưu học sinh.

Khóa học nằm trong khuôn khổ Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và ba tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021 - 2025. Khóa học được Sở GD&ĐT Điện Biên khai giảng vào sáng 17/2, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh.

Dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, các thầy cô giáo giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm GDTX cùng 52 lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào, gồm: Luông Pra Bang, Phong Sa Ly, U Đôm Xay.

Năm học này, 52 lưu học sinh Lào sẽ được đào tạo trong thời gian từ tháng 2 – 10/2023. Ngoài tiếng Việt, các em còn được học thêm 2 môn: Âm nhạc và Tin học. Mục đích của khóa đào tạo nhằm giúp các em am hiểu hơn về văn phong, văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt. Đồng thời giúp các em có thêm kĩ năng Tin học văn phòng, để phục vụ quá trình học tập lâu dài. Kết thúc năm học, lưu học sinh Lào sẽ được tham gia thi sát hạch theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu đủ điều kiện, sẽ tiếp tục được học tập nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên ngành tại các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở GD&ĐT Điện Biên đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong gần 20 năm quản lý và tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh nước CHDCND Lào. Trong quá trình đào tạo lưu học sinh Lào, phía sở luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cùng với đó là sự phối hợp của các cơ quan ban, ngành trong tỉnh, đặc biệt là Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Bắc Lào. Do đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm GDTX đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, tìm tòi, học hỏi phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo.

Để khóa học được hoàn thành tốt, phía Sở GD&ĐT Điện Biên đã động viên và đề nghị các lưu học sinh Lào cố gắng vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, đoàn kết giúp đỡ nhau để có được kết quả học tiếng Việt tốt nhất.

Bên cạnh việc đào tạo tiếng Việt, trong nhiều năm qua, Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đã quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ về đời sống cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trung tâm. Trung tâm đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ; thể dục - thể thao, thăm quan các khu di tích lịch sử giúp lưu học sinh Lào mở rộng vốn từ tiếng Việt, hiểu biết thêm về phong tục, tập quán, con người Việt Nam, về mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.

Tạo sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, giáo viên, học sinh của trung tâm với lưu học sinh Lào. Qua đó, góp phần tô thắm tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào nói chung và tỉnh Điện Biên với ba tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.