TP.HCM: Triển khai nhiều không gian sáng tạo và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp

GD&TĐ - Sáng 17/5, Sihub TP HCM (trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM) đã tổ chức Hội thảo "Đối thoại công nghệ và thị trường", với sự góp mặt nhiều chuyên gia, nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật và đại diện của UNICEF để thảo luận về các vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp.

Các đại biểu trao đổi về vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp tại hội thảo.
Các đại biểu trao đổi về vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp tại hội thảo.

Tại hội thảo, Sihub giới thiệu thêm một số không gian sáng tạo và thực nghiệm Studio Lab (hỗ trợ các dịch vụ quay clip giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chụp mẫu ảnh sản phẩm, quay video bài giảng…), Maker Space (khu vực chế tạo mẫu thử nghiệm), Open Lab (xưởng sản xuất thực nghiệm diện tích 1.200 m2).

Đối tác triển khai chính các nội dung này là Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF).

Ông Huỳnh Kim Tước - Giám đốc điều hành Sihub, chia sẻ: “Sihub luôn cố gắng mang lại giá trị mới cho cộng đồng, nhất là vun đắp nên thế hệ trẻ sáng tạo, vượt qua các lối mòn trong tư duy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp”.

Bên cạnh mở rộng các không gian, Sihub thông qua các đối tác như Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện và Hội Cơ khí Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất thực nghiệm.

Từ năm 2019, Sihub liên kết với các trường, viện trong và ngoài nước xây dựng mô hình trung tâm chuyển giao công nghệ và cổng thông tin chuyển giao công nghệ quốc tế - Việt Nam.

Thông qua chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia 2019 - 2030, Sihub tiếp tục hợp tác cùng các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển để triển khai các chương trình tư vấn tiết kiệm năng lượng, chuyển giao công nghệ hiệu quả năng lượng cho doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.