TPHCM: Thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc môn thi cuối cùng

GD&TĐ - Chiều 8-7, thí sinh đã thi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ. Đây là bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nhiều thí sinh phấn khởi trong ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều thí sinh phấn khởi trong ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi vừa sức

Kết thúc giờ làm bài môn Ngoại ngữ, thời tiết TPHCM nhiều nơi có mưa. Tuy nhiên, do có sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên là các chiến sĩ “Tiếp sức mùa thi” và lực lượng công an, dân phòng, trật tự tại các quận, huyện và TP Thủ Đức nên không xảy ra ùn tắc tại khu vực cổng trường.

Tại điểm thi Trường THCS Quang Trung (quận Gò Vấp), bước ra khỏi phòng thi thí sinh Duy Anh cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay khá dễ. Môn Tiếng Anh em nghĩ mình sẽ được trên 8 điểm.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Quang Trung tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Quang Trung tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc thi môn Ngoại ngữ.

Còn thí sinh Hải Dương cho hay: “Đề thi Tiếng Anh năm nay dễ hơn đề năm ngoái. Đề có 40 câu, trong đó 5 câu cuối khá khó nhưng em vẫn làm được. Em nghĩ mình sẽ được tầm khoảng 9 điểm. Sáng nay các môn tổ hợp khoa học tự nhiên làm bài tốt. Nguyện vọng của em xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ngành Kỹ thuật phần mềm”.

Còn tại điểm thi THCS Minh Đức (quận 1), thí sinh Thiên Tứ cho biết, em khá hài lòng với kết quả của kì thi. Nhận xét về môn Tiếng Anh, Tứ cho biết đề thi chiều nay không quá khó với em. Với bài thi này, em nghĩ mình sẽ đạt trên 8 điểm.

Nhận xét đề thi môn Tiếng Anh mã đề 401, cô Đinh Hà Khánh An, giáo viên ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3, TPHCM) cho hay, nội dung kiến thức (ngữ pháp) tương đối dễ thở với các thí sinh. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo độ phân hóa.

Về cấu trúc: Đề thi bám sát đề tham khảo của Bộ GD&ĐT và giống với cấu trúc đề thi các năm trước. Vì vậy, thí sinh nếu ôn tập và chuẩn bị kỹ sẽ đạt được kết quả tốt.

Nội dung kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12 và bám sát chương trình 3 năm THPT. Vì vậy thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa sẽ đạt được điểm trung bình. Tuy nhiên vẫn có một số câu từ vựng khó (về thành ngữ) nhằm phân hóa thí sinh đạt điểm 9 và 10. Về cơ bản mức độ các câu khó không nhiều.

Các chủ điểm ngữ pháp được phân bố dàn trải đều, không có câu hóc búa đánh đố thí sinh. Nếu các em ôn tập kỹ sẽ làm bài tốt .

“Nhìn chung năm nay đề Tiếng Anh vẫn “dễ thở” như đề năm ngoái, phù hợp với năng lực và kiến thức các em được học, đáp ứng được mục tiêu tốt nghiệp mà vẫn phân hóa được thí sinh. Dự kiến điểm trung bình sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 7 và 8”, cô Khánh An chia sẻ.

5 thí sinh vi phạm quy chế

Chiều 8/7, thông tin nhanh về ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, ngày thi thứ hai có tất cả 5 thí sinh vi phạm quy chế.

Như vậy cả kỳ thi toàn TPHCM có 6 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi. Tỷ lệ thí sinh tham gia các môn tổ hợp và môn Ngoại ngữ đều đạt từ 99,4-99,7% so với số thí sinh đăng ký.

Ông Minh cho biết: “Trong 7 môn thi, môn Ngoại ngữ vắng nhiều thí sinh nhất với 415 em. Ngoài ra, trong 6 môn thi thành phần của hai tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, môn Giáo dục công dân có nhiều thí sinh vắng nhất với 274 thí sinh, kế đến là môn Lịch sử với 204 thí sinh”.

Cũng theo chia sẻ của ông Minh, 5 thí sinh vi phạm quy chế thi đều do mang điện thoại di động vào phòng thi, không có trường hợp cán bộ coi thi vi phạm quy chế. “Ngày thi thứ hai diễn ra bình thường, ổn định, không có sự cố bất thường tại các điểm thi”, ông Minh nhận định.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, việc chấm thi tự luận sẽ diễn ra từ 9/7 đến 22/7/2022. Tổng số cán bộ tham gia ban chấm tự luận là 405. Việc chấm thi trắc nghiệm sẽ được thực hiện từ 11/7 đến 22/7. Tổng số cán bộ ban chấm thi trắc nghiệm là 92 người. Ngoài ra, còn có nhân sự của ban thư ký là 42 người và ban làm phách là 69 người.

Thí sinh tại điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường Đại học Sài Gòn-quận 5) phấn sau khi thi xong môn Tiếng Anh.

Thí sinh tại điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường Đại học Sài Gòn-quận 5) phấn sau khi thi xong môn Tiếng Anh.

Quá trình chấm thi tự luận sẽ thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận đã được chấm thi xong lần thứ hai theo tiến độ chấm thi và theo chỉ đạo của Trưởng ban Chấm thi tự luận. Mỗi bài thi chấm kiểm tra được một cán bộ chấm thi chấm kiểm tra theo quy trình chấm lần thứ nhất.

Khu chấm thi trắc nghiệm nằm độc lập, trang bị đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chấm thi như: có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày. Đồng thời có trang thiết bị máy tính gồm 1 máy chủ, 12 máy trạm và 12 máy quét ảnh có cấu hình đúng theo quy định

Dự kiến ngày 24/7/2022, TPHCM sẽ công bố kết quả thi kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo như kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.