TPHCM: Sĩ tử háo hức bước vào môn thi đầu tiên

GD&TĐ - Sáng 7/7, hơn 85.000 thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận.

Nhiều thí sinh háo hức khi bước vào thi môn đầu tiên.
Nhiều thí sinh háo hức khi bước vào thi môn đầu tiên.

Hồi hộp, lo âu trước giờ “G”

Sau cơn mưa ngày hôm qua, thời tiết buổi sáng TPHCM hôm nay khá mát mẻ. Các thí sinh tuy đến sớm nhưng hầu hết thí sinh đều tranh thủ xem lại bài. Các em không tập trung đông ở sân trường mà rải rác thành từng nhóm nhỏ.

Tại các điểm thi, công tác phòng dịch được thực hiện chặt chẽ. Do đã được căn dặn từ trước nên nhiều thí sinh không mang theo đồ cá nhân vào điểm thi. Các em dành ít thời gian ôn bài trước khi thi. Thí sinh vào cổng được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, sau đó di chuyển đến phòng giữ đồ để gửi ba lô. Nhân viên phục vụ điểm thi sẽ bấm phiếu số thứ tự vào ba lô và đưa cho thí sinh một phiếu để giữ.

Loa trường liên tục thông báo nhắc nhở thí sinh kiểm tra kĩ, nếu còn quên điện thoại hãy gửi dưới phòng giữ đồ.

Tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức), các thí sinh đã có mặt từ rất sớm và hào hứng bước vào môn thi Ngữ văn- môn đầu tiên của kì thi THPT quốc gia. Một số thí sinh được ba mẹ chở đến, một số tự bắt xe đi thi.

Thí sinh tại điểm thi THPT Giồng Ông Tố tranh thủ ôn bài trước khi vào thi.

Thí sinh tại điểm thi THPT Giồng Ông Tố tranh thủ ôn bài trước khi vào thi.

Thí sinh Lê Thị Thuỳ Dung chia sẻ em khá hồi hộp với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Tranh thủ đêm hôm, em ôn bài môn văn kỹ lắm. Em coi lại kiến thức thầy cô ở trường ôn rồi còn lên mạng tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức. Ngày thi đầu tiên em cũng rất hồi hộp, nhưng em tự tin sẽ làm tốt bài thi văn”.

Cô Vũ Thị Hồng Châu, Trưởng điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố, điểm thi có 20 phòng với 444 thí sinh. Trong buổi làm thủ tục dự thi vắng 2 em. Tuy nhiên ngày thi hôm nay các em đã có mặt đầy đủ.

Còn tại điểm thi THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) thí sinh Bùi Thiên Nhật chia sẻ, bản thân em cũng có chút hồi hộp khi bước vào môn thi đầu tiên. “Trong các môn thi đợt này môn Ngữ văn là môn em lo lắng nhất. Những đợt ôn tập, cô giáo cho làm đề thi môn văn của các năm trước nhưng cũng chỉ được 5 hoặc 6 điểm. Bản thân em mong rằng trong đợt thi tốt nghiệp này môn Ngữ văn em đạt được điểm tốt”.

Trong buổi sáng ngày thi môn đầu tiên, nhiều phụ huynh cũng dành thời gian đưa con đến điểm thi, động viên tinh thần các sĩ tử. Được biết, môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên và cũng là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận.

Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống

Không chỉ có phụ huynh, thí sinh lo lắng, những ngày này, tại các điểm thi, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc với mục đích tổ chức được kỳ thi thành công, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Từ rất sớm, tại các điểm thi trên địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện đã có mặt sẵn sàng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực cổng trường thi, hướng dẫn thí sinh vào điểm thi.

Ngoài ra, để ứng phó với tình hình thời tiết có thể có diễn biết bất thường như mưa lớn, ngập lụt gây ùn tắc giao thông tại khu vực cổng điểm thi, trước đó, Trưởng các điểm thi đã làm việc với các lực lượng của chính quyền địa phương như công an, thanh niên tình nguyện… Các lực lượng này có nhiệm vụ phân luồng giao thông, ứng trực tại hai đầu đường đi vào cổng trường, phụ huynh đưa thí sinh tới đó và các em sẽ đi bộ vào.

Lực lượng tình nguyện viên luôn có mặt từ rất sớm tại khu vực điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Lực lượng tình nguyện viên luôn có mặt từ rất sớm tại khu vực điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Nếu xảy ra mưa to, đơn vị đã bố trí hệ thống ô cùng lực lượng thanh niên tình nguyện để che cho thí sinh vào đến phòng thi.

Tình nguyện viên Trương Thanh Quyên, sinh viên năm nhất Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM) chia sẻ đây là năm đầu tiên em tham gia chương trình. Những ngày trước kỳ thi, em cùng các bạn tình nguyện viên đã được tham gia lớp tập huấn các kỹ năng, kiến thức khi tham gia chương trình.

Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, nhiệm vụ của tình nguyện viên là tiếp sức thí sinh cùng phụ huynh bằng nhiều hoạt động cụ thể như tư vấn, tặng nước uống, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh vào điểm thi,...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, TPHCM có 1 thí sinh F0 dự thi được bố trí phòng thi riêng; 1 thí sinh bị gãy tay sẽ được bố trí cán bộ coi thi viết hộ và có máy ghi âm, ghi hình đúng quy định. Ngày 6/7 có 1.336 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi. Với môn thi đầu tiên sáng nay, các em sẽ bắt đầu làm bài từ lúc 7 giờ 35 phút và kết thúc thời gian thi vào lúc 9 giờ 35 phút. Buổi chiều, thí sinh sẽ dự thi môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.