TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào thi môn Toán

GD&TĐ - Chiều nay, 7/7, hơn 85.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục dự thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút. Thời gian bắt đầu làm bài từ 14h30 phút.

Thí sinh trao đổi bài trước khi bước vào thi môn toán.
Thí sinh trao đổi bài trước khi bước vào thi môn toán.

Tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch

Tại TPHCM, dù thời tiết khá nóng nhưng từ 13 giờ nhiều thí sinh đã có mặt tại phòng thi để chuẩn bị cho bài thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại các điểm thi lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông, thanh niên tình nguyện, nhân viên bảo vệ… đã túc trực từ sớm góp phần đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các điểm thi.

Tại điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường Đại học Sài Gòn-quận 5), cán bộ, thí sinh đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. Thầy Đỗ Đình Đảo, Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có 20 phòng và 480 thí sinh. Trong buổi thi đầu tiên vắng 3 thí sinh, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Thầy Đỗ Đình Đảo Trưởng điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn động viên thí sinh trước khi bước vào thi môn toán.

Thầy Đỗ Đình Đảo Trưởng điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn động viên thí sinh trước khi bước vào thi môn toán.

Thí sinh Mai Thiện (điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn) chia sẻ: “Môn Ngữ văn lúc sáng em làm cũng tạm được, chắc được 5 hoặc 6 điểm. Thế mạnh của em là môn Toán, Hoá, Sinh, nên chiều nay em khá tự tin khi bước vào thi môn Toán”.

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 trước giờ thi môn Toán các em đã nhận được sự tiếp sức rất nhiều từ các anh chị tiếp sức mùa thi. Những câu sologan siêu đáng yêu như “e mũ x thật lạ đời. Đạo hàm của nó, ta thời giữ nguyên...”, “Câu dễ làm trước câu khó giữ nguyên”, hay “toán là dễ...” khiến các thí sinh thoải mái tinh thần trước khi bước vào phòng thi.

Không chỉ có các thí sinh mà nhiều phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng cho các con khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đứng đợi con ngoài cổng điểm thi Trung học Thực hành Sài Gòn, anh Trần Đức Lãm chia sẻ: “Chiều nay tôi đưa con đến điểm thi từ 12h45 phút để yên tâm. Thấy cháu cũng lo lắng cho nên luôn động viên, đứng sau hỗ trợ để cháu bớt áp lực và làm bài thi tốt nhất”.

Thí sinh rời phòng thi giữa những tràng pháo tay

Sau khi kết thúc các môn thi, lực lượng tình nguyện viên tại nhiều điểm thi trên địa bàn TPHCM đã đứng hai hàng bên cổng trường và dành những tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần cho thí sinh.

Tại các điểm thi trên địa bàn TPHCM, lực lượng thanh niên tình nguyện viên có mặt từ rất sớm sẵn sàng hỗ trợ thí sinh như bố trí các nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí như nước uống đóng chai, đồ dùng học tập, bánh kẹo. Khi thí sinh đến điểm thi, nhiều tình nguyện viên nhanh nhẹn phát những chai nước uống miễn phí, dùng ô che nắng cho các thí sinh.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) trong ngày thi đầu tiên, khi thí sinh bước ra, các tình nguyện viên đã đồng loạt vỗ tay, chúc mừng các em. Tình nguyện viên còn dặn dò các thí sinh về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để thi tốt các môn tiếp theo. Một số tình nguyện viên còn nhanh chóng gửi tặng nước, đồ ăn nhẹ để giúp các thí sinh giải tỏa căng thẳng sau buổi thi đầu tiên.

Thí sinh rời điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn với những tràng pháo tay.

Thí sinh rời điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn với những tràng pháo tay.

Còn tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức), lực lượng tình nguyện viên đã triển khai các bảng khẩu hiệu như một lời chúc các thí sinh tự tin, may mắn vượt qua kỳ thi này. Ngoài ra các bạn tình nguyện viên còn viết kèm những lời chúc gắn vào các chai nước để cổ vũ tinh thần thí sinh tại điểm thi.

Tình nguyện viên Lê Kim Ngọc Ngân, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện nhiệm vụ tại Trường THPT Giồng Ông Tố chia sẻ: “Chúng em cũng hồi hộp, lo lắng không kém phần các thí sinh. Chúng em đã trải qua cảm giác thi cử căng thẳng, thế nên ai cũng hiểu những áp lực, lo lắng của các sĩ tử. Chính vì vậy, để tiếp thêm sức mạnh, giúp thí sinh tự tin hơn, tụi em đã dành những tràng pháo tay tặng các em sau khi kết thúc các môn thi”.

Thí sinh Lê Thị Hoa (điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố) cho biết: “Bản thân em rất vui khi thấy các anh chị vỗ tay, chúc mừng sau kết thúc môn thi. Nhờ sự động viên của các anh, các chị tình nguyện viên dường như những căng thẳng, mệt mỏi của bọn em sau môn thi được giải tỏa hết”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.