TPHCM thay đổi phương pháp cất bốc để xác định danh tính liệt sĩ

GD&TĐ - Việc thay đổi phương pháp cất bốc theo từng lớp nhằm bảo quản kỷ vật, phục vụ xác định danh tính và nghiên cứu lịch sử trận đánh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dùng máy để dò tìm bom mìn có thể còn sót lại.
Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dùng máy để dò tìm bom mìn có thể còn sót lại.

Ngày 9/7, tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện các hài cốt. Quyết định mở rộng được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Thay đổi phương pháp cất bốc phục vụ nghiên cứu lịch sử

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến trường như: Hộp tiếp đạn, sổ tay, lược, cúc áo, tăng võng và các vật dụng cá nhân.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, để tiện cho việc xác định danh tính, giải mã tài liệu và nghiên cứu lịch sử các trận đánh năm 1968, đơn vị đã báo cáo Ban chỉ đạo Quân khu 7 và Thành phố để thay đổi phương pháp cất bốc.

Lực lượng tiến hành cất bốc theo từng lớp một, hết lớp này mới đến lớp tiếp theo.

z8023741091343-6cbaecf56af6a79a62e556f965d08635.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thảo luận các phương án tìm kiếm.

Song song đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để bảo quản, giữ gìn và khai thác thông tin từ các giấy tờ, kỷ vật. Mục đích cao nhất là xác định danh tính của các liệt sĩ để đưa các anh về với đồng đội, gia đình sau gần 60 năm chờ đợi. Đây là việc làm nhân văn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo ghi nhận, sau khi đào mở rộng lớp bề mặt, các chiến sĩ đã dùng máy dò tìm bom mìn còn sót lại trước khi đào cất bốc. Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập cho biết, qua khảo sát và xác minh, lực lượng đã xác định được vị trí của các hài cốt. Hiện toàn đội đang tập trung tối đa khả năng với mong muốn nhanh chóng đưa các chú, các bác về nghĩa trang.

z8023854916642-db81319a1f7e0331adfade162f6c72cb.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (áo trắng), Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (thứ hai từ trái) và các đại biểu khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng.

“Mong muốn lớn nhất bây giờ của cán bộ, chiến sĩ là quyết tâm nỗ lực, tỉ mỉ để tìm thấy và đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đồng đội và gia đình", Trung tá Lê Ngọc Hà chia sẻ.

Nỗ lực chạy đua với thời gian, trọn vẹn nghĩa tình đồng đội

Tham gia thực hiện nhiệm vụ, Trung sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ bản thân cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp công sức vào công việc ý nghĩa này. Các chiến sĩ luôn nhắc nhở nhau phải cẩn trọng trong từng công đoạn nhỏ để tránh bỏ sót di vật cũng như hài cốt còn sót lại.

Có mặt tại hiện trường, bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi), nguyên cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Quân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, cho biết, do bản thân là cựu chiến binh và là thầy thuốc nên khi nghe tin tìm được hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968, BS Bản rất xúc động.

z8023741091389-9add5be2ba97b4cd5b335bb7dddb3f39.jpg
Mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện các hài cốt.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng xác định nhanh chóng, chính xác danh tính để đưa các anh về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm chờ đợi", BS Bản bộc bạch.

Về hướng tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo của thành phố cũng như của Quân khu 7 để mở rộng tìm kiếm rãnh số 2 và rãnh số 3 một cách cẩn trọng, khoa học, không để xảy ra sai sót. Việc quy tập này không chỉ làm sáng tỏ tư liệu lịch sử mà còn thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc. Sau khi hoàn tất khai quật, các hài cốt và di vật sẽ được giám định, lưu giữ để phục vụ công tác xác minh danh tính và tổ chức an táng trang trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Australia công bố chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế năm 2027

GD&TĐ - Chính phủ Australia vừa công bố giữ nguyên mức kế hoạch quốc gia về tuyển sinh sinh viên quốc tế (National Planning Level - NPL) trong năm 2027 ở mức 295.000 lượt nhập học mới, không thay đổi so với năm 2026.