TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ

GD&TĐ - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Theo đó, thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, có thể tổ chức ở quận 7 hoặc địa bàn an toàn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 14/10, bên lề Hội nghị lần thứ 9 mở rộng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã có trao đổi nhanh với báo chí về một số vấn đề liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế.

Theo ông Mãi, mới đây Chính phủ đã có Nghị quyết 128 ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trả lời câu hỏi: “TP Hồ Chí Minh có điều chỉnh các biện pháp nào sau khi Nghị quyết 128 ban hành”, ông Phan Văn Mãi cho biết, TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 128. Tổ công tác của TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng và các chuyên gia sẽ đánh giá tình hình tại thành phố.

Đầu tiên là phải đánh giá xem TP Hồ Chí Minh ở cấp độ dịch theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và tổ chức các hoạt động theo các cấp độ phù hợp.

TP Hồ Chí Minh xem xét trong bối cảnh cục bộ và toàn diện để tổ chức hoạt động trên cơ sở hướng dẫn.

Dự kiến trong tháng 10/2021, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch trong làn sóng dịch bùng phát lần 4, triển khai công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thời gian tới. Đồng thời, cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang áp dụng các bộ tiêu chí trong các lĩnh vực như sản xuất, giao thông - vận tải, công thương, du lịch… làm cơ sở để các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, từ hướng dẫn tạm thời của Chính phủ (Nghị quyết 128), TP Hồ Chí Minh sẽ cập nhật và có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng lĩnh vực.

Theo ông Mãi, đây cũng là cách tiếp cận chung của thế giới. Các lĩnh vực như giáo dục, sản xuất, y tế, kinh doanh, dịch vụ… đều có tiêu chí an toàn của lĩnh vực đó. Đây như là phụ lục, sau này có gì thì thay đổi, điều chỉnh phụ lục.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Chỉ thị 18 trước đó hay Nghị quyết 128 mới đây của Chính phủ là khung chính sách. Còn lại cụ thể sẽ được cập nhật tùy theo tình hình.

Về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi nhận xét, tình hình dịch bệnh có sự cải thiện, đạt được kết quả cơ bản. Tuy nhiên, nếu nói bền vững chưa, TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái "bình thường mới" chưa, ông Mãi khẳng định là phải tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh chưa thể nói là đã trở lại trạng thái "bình thường mới.

Theo ông Mãi, các cơ quan nhà nước chưa hoạt động đầy đủ hết, hoạt động dạy và học trực tiếp chưa trở lại hết, hoạt động của các cơ sở y tế và rất nhiều hoạt động bình thường khác của xã hội cũng chưa khôi phục được hoàn toàn. TP Hồ Chí Minh đang dần từng bước mở ra và việc này lệ thuộc vào kết quả phòng chống dịch.

Được như hiện nay là rất mừng và thành phố cố gắng phát huy, nếu có diễn biến gì đó phức tạp hơn thì buộc TP Hồ Chí Minh phải điều chỉnh trở lại. Ngay cả theo diễn tiến thuận lợi như hiện nay thì tháng 11/2021 cũng chưa thể trở lại trạng thái "bình thường mới" hoàn toàn được. Ông Mãi cũng cho biết, chưa thể nói một mốc thời gian nhất định TP Hồ Chí Minh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới.

Về việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm việc này. Có thể Quận 7 hoặc địa phương nào đó, TP Hồ Chí Minh sẽ đánh giá kỹ tình hình. Tinh thần khẩn trương nhưng phải đánh giá kỹ. Nếu nôn nóng một chút thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.