Tổng thống Ukraine tiết lộ về cuộc gọi cho Tổng thống Putin

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine kêu gọi công dân Nga phản đối cuộc chiến ở Donbass trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ông cho biết đã cố gắng gọi điện cho Tổng thống Putin nhưng không nhận được phản hồi.

(Ảnh: Getty Images / Paul Bradbury)
(Ảnh: Getty Images / Paul Bradbury)

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau nửa đêm hôm qua (23/2), ông Zelensky cho biết “hôm nay tôi đã gọi điện cho Tổng thống Liên bang Nga. Kết quả là sự im lặng. Nhưng sự im lặng nên có ở Donbass”.

Ông Zelensky khẳng định đang cố gắng truyền tải một thông điệp tới những người dân bình thường của Nga. Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã, đang và chưa bao giờ là mối đe dọa với Nga mà chỉ muốn có quyền tự quyết và an ninh cho chính mình.

Hôm 22/2, ông Zelensky kêu gọi 36.000 người dự bị cho các lực lượng vũ trang và sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày trên toàn Ukraine, bắt đầu từ 24/2. Tình trạng khẩn cấp này không mở rộng đến lãnh thổ Donetsk và Lugansk dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine vốn theo chế độ đặc biệt từ năm 2014.

Ukraine cũng yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) chính thức viện dẫn các hiệp ước của họ với Moscow để yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự chống lại “sự xâm lược của Kiev”. Các nhà lãnh đạo này cho biết quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc bắn phá bằng pháo và tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Kiev phủ nhận họ đã ra lệnh tấn công, cáo buộc PDR và LPR dàn dựng các cuộc tấn công và đổ lỗi cho đối phương.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.