Pháo kích dữ dội ở miền đông Ukraine

GD&TĐ - Các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine đã cáo buộc lực lượng của Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công vào các vị trí của họ vào đêm qua (20/2).

(ảnh: RT)
(ảnh: RT)

Lãnh thổ do Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai (DPR) kiểm soát và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) lân cận được cho là đã hứng chịu trận pháo hạng nặng trong ngày.

Nguồn cung cấp thông tin là các quan chức địa phương và hãng thông tấn RT chưa thể chứng thực một cách độc lập những khẳng định của họ.

Theo những video lan truyền trên mạng, các cuộc tấn công được cho là đã tăng cường vào buổi tối.

Phát ngôn viên Eduard Basurin của lực lượng dân quân DPR nói với truyền thông Nga rằng “hiện tại, tình hình chỉ còn trở nên tồi tệ hơn so với mấy ngày qua. Chúng tôi đã phát hiện ra khoảng 700 quả đạn được bắn vào lãnh thổ của nước cộng hòa này”.

Nước LPR láng giềng cũng báo cáo một sự leo thang tương tự, họ tuyên bố các cuộc pháo kích được ghi nhận trên toàn bộ đường liên lạc với lực lượng Ukraine.

“Tình hình trên đường liên lạc đã leo thang đáng kể trong những giờ qua” – phát ngôn viên Ivan Filippenko từ lực lượng dân quân của Lugansk cho hay.

Kể từ thứ 5 tuần trước, DPR và LPR đã cáo buộc Kiev pháo kích dữ dội vào đường dây liên lạc được thiết lập bởi các thỏa thuận ngừng bắn 2014-2015. Quan chức hàng đầu của các nước cộng hòa tự xưng tuyên bố tình hình có vẻ như lực lượng Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm chiếm đoạt các khu vực ly khai bằng vũ lực và cáo buộc phiến quân tự vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sự leo thang liên tục đã khiến DPR và LPR bắt đầu một cuộc sơ tán dân thường hàng loạt sang khu vực lân cận Rostov của Nga. Cuộc sơ tán bắt đầu vào thứ 6 này đã chứng kiến hàng ngàn dân thường chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh với Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga thiết lập các nơi trú ẩn tạm thời cho người tị nạn.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ