Hợp tác phát triển đầu đạn hạt nhân cho Polonez

GD&TĐ - Hệ thống pháo phản lực Polonez của Belarus có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, hiện đang được các chuyên gia Nga nghiên cứu.

Hợp tác phát triển đầu đạn hạt nhân cho Polonez

Điều này được ông Gennady Lepeshko - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Hạ viện Belarus, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Sputnik.

Ông Lepeshko cũng cho biết thêm rằng trong các cuộc tập trận Zapad, họ đã thực hành thuật toán sử dụng vũ khí hạt nhân. Như vậy, chúng ta đang nói về các hệ thống hàng không và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

"Ngoài ra, tôi xin thông báo rằng Nga và Belarus đang tiến hành các dự án phát triển chung để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, kể cả từ tổ hợp pháo phản lực dẫn đường Polonez", ông Lepeshko nói.

1200-0-1657016533-9039.jpg
Xe mang phóng tự hành của tổ hợp pháo phản lực dẫn đường Polonez.

Polonez của Belarus là một hệ thống pháo phản lực dẫn đường, được Minsk chế tạo theo giấy phép dựa trên thiết kế tổ hợp A-200 của Trung Quốc, sau đó phiên bản Polonez-M ra đời theo nguyên mẫu nâng cấp A-300.

Hệ thống pháo phản lực Polonez lần đầu tiên được trình diễn vào năm 2015 tại Minsk, trong một cuộc duyệt binh. Năm 2016, hệ thống này hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và được Lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus đưa vào sử dụng.

Hiện tại, tổ hợp này đang được biên chế trong Lữ đoàn Pháo binh Tên lửa số 336 (Osipovichi). Năm 2018, Azerbaijan trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên nhận được vũ khí này.

Cần lưu ý ngoài Polonez, Quân đội Belarus còn có trong biên chế các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M do Nga chuyển giao, theo thông tin từ Moskva cũng như Minsk, chúng đã được tích hợp đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 50 kT.

Nếu trong tương lai gần có thêm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho tổ hợp Polonez, Belarus sẽ có trong tay những phương tiện tấn công rất lợi hại.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp chuyển mạnh theo hướng gắn với thị trường lao động, nhu cầu huy động chuyên gia, kỹ sư, nghệ nhân từ doanh nghiệp tham gia đào tạo ngày càng gia tăng; đặc biệt ở các mô hình đào tạo gắn với sản xuất, nơi thời lượng thực hành chiếm tới 55-75% chương trình đào tạo.

Học sinh TPHCM tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026. Ảnh minh họa: INT

IELTS không còn là 'vé vào đại học'

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển.