Tổng thống Putin tự tổ chức Olympic tại nhà cho vận động viên bị cấm sang Hàn Quốc

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho các nhà chức trách tổ chức một cuộc thi khác dành cho vận động viên Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông ở Hàn quốc vì bê bối doping.  

Tổng thống Nga Putin gặp gỡ những vận động viên được phép tham gia Olympic tại Hàn Quốc
Tổng thống Nga Putin gặp gỡ những vận động viên được phép tham gia Olympic tại Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói với các vận động viên không được sang Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng sau rằng ông xin lỗi vì các quan chức đã không bảo vệ được họ để không bị loại.

Ủy ban Olympic quốc tế đã cấm Nga không được tham gia Olympic mùa đông 2018 sau báo cáo về một chương trình lớn dùng doping do nhà nước ủng hộ trong các thế vận hội trước.

Chỉ có 169 vận động viên Nga được tham gia vào Olympic dưới một lá cờ trung lập, nếu chiến thắng thì bài hát của Olympic sẽ được vang lên.

Nói với các vận động viên tại nơi ở của mình bên ngoài Moscow, ông Putin tái khẳng định ý kiến của mình rằng lệnh cấm chống lại Nga có động cơ chính trị.

Theo Tổng thống Nga, việc không cho vận động viên Nga tham gia Olympic là điều “lạ lùng” và cam kết sẽ hỗ trợ cho họ. Ông cũng hy vọng rằng các tổ chức thể thao quốc tế không nên phụ thuộc vào “một số quốc gia nhất định”.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.