Lãnh đạo Kim Jong un hứa thưởng nhà đẹp, xe sang cho người mang về huy chương Olympic

GD&TĐ - Các vận động viên Triều Tiên sẽ được thưởng một căn hộ và Mercedes Benz nếu họ giành được một huy chương tại Olympic.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un

Có thông tin cho rằng bất kỳ huy chương gì cũng được nhà lãnh đạo Triều Tiên trao tặng danh hiệu là Anh hùng dân tộc hay Anh hùng lao động. Ngoài ra, người mang về huy chương cũng được tạo việc làm khi không hoạt động thể thao.

Kể từ năm 1964, Triều Tiên mới giành được 2 huy chương, 1 bạc và 1 đồng ở môn trượt băng.

Vận động viên Triều Tiên Lee Ji Young, giờ đây đã sống tại Hàn Quốc, tiết lộ rằng những trẻ em có tiềm năng tham gia Olympic sẽ được lựa chọn từ khi 4 tuổi để được đem đi đào tạo một cách khắc nghiệt và được mang tới Bình Nhưỡng.

Họ cũng không được phép kết hôn cho tới khi ngoài 20 tuổi, mặc dù được trả lương gấp hơn 3 lần so với mức trung bình của một công nhân và được nhận thực phẩm tốt hơn.

Vận động viên trên nói với hãng tin Daily NK: “Các vận động viên ở Triều Tiên được cung cấp nhà ở, thực phẩm, đồng phục, thiết bị thể thao và các thứ khác, tuy nhiên vận động viên cấp quốc gia được tiếp cận với các cơ sở hạ tầng tốt hơn rất nhiều so với những người ở ngoài thủ đô”.

Cũng theo vận động viên trên, cuộc sống của những vận động viên vốn đã tốt, đến thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un lại càng tốt hơn, có lẽ do Kim Jong Un là người thích các môn thể thao như trượt băng, bóng rổ và những môn khác. Ngoài ra, những vận vận động viên Triều Tiên đoạt huy chương trong các cuộc thi quốc tế cũng hiếm nên phần thưởng dành cho họ rất lớn.

“Trước tiên họ sẽ được vào Đảng Công nhân và được nhận danh hiệu ‘anh hùng dân tộc’ và ‘anh hùng quốc gia’. Sau đó họ sẽ được nhận một căn hộ ở Bình Nhưỡng cho mình và gia đình, đôi khi thậm chí là cả một siêu xe ngoại quốc như một chiếc Mercedes Benz.” – vận động viên trên nói thêm.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tạo sức bật cho mô hình tăng trưởng mới

GD&TĐ - Xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ tạo ra các “đầu tàu” dẫn dắt trong lĩnh vực giáo dục đại học mà còn là động lực cho mô hình tăng trưởng mới.

Một lớp học của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Hồng Quang

Mang tri thức số lên non cao

GD&TĐ - Dù Internet chập chờn, thiếu thiết bị, giáo viên miền núi vẫn miệt mài mang nền tảng học trực tuyến, mở ra hành trình chuyển đổi số nơi rẻo cao.