Tổng thống Putin nhắc đến lập trường của ông Tusk về dự án Nord Stream

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã nhắc đến lập trường của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

“Lập trường của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream xuất phát từ việc Ba Lan bị thiệt hại về kinh tế trong dự án này”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Vesti hôm 23/8.

Phát biểu này của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan nói, những người chịu trách nhiệm về vụ đánh bom đường ống Nord Stream tháng 9/2022 không nên cảm thấy xấu hổ, mà chính những người xây dựng đường ống dẫn dầu mới là người đáng trách.

“Ba Lan từ lâu đã phản đối việc xây dựng các đường ống dẫn dầu vì lo ngại về sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga”, ông Tusk nói với các phóng viên hôm 20/8.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, "động cơ của thủ tướng Ba Lan rất đơn giản - vì lợi ích kinh tế".

“Kế hoạch ban đầu cho dự án Nord Stream dự kiến ​​một trong những đường ống sẽ đi qua Ba Lan. Tuy nhiên, cuối cùng người ta đã quyết định "chạy đường ống thứ hai" dọc theo đáy Biển Baltic để giảm thiểu rủi ro.

Ngay cả khi đó, Ba Lan đã phản đối điều này. Một phần vì điều đó sẽ làm mất đi một số lợi thế kinh tế cho Ba Lan với tư cách là nước trung chuyển.

Thứ hai, Ba Lan sẽ mất doanh thu từ việc vận chuyển hydrocarbon của chúng tôi. Quan điểm này hoàn toàn không có gì mới”, ông Putin nói.

Tuyên bố của ông Tusk được đưa ra một ngày, sau khi một công dân Ukraine bị tình nghi tham gia vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream bị bắt giữ tại Croatia, theo lệnh truy nã của châu Âu.

Các nhà điều tra Đức khẳng định vụ phá hoại do một nhóm nhỏ người Ukraine thực hiện. Họ đã sử dụng giấy tờ giả để thuê một chiếc du thuyền, và vận chuyển chất nổ cấp độ quân sự đến vùng biển ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch.

Tại đó, nhóm này được cho là đã sử dụng thiết bị lặn thương mại để đặt chất nổ lên các đường ống dẫn dầu ở độ sâu khoảng 100m.

Nga từ lâu đã bác bỏ giả thuyết này là hoang đường và cho rằng chiến dịch đó không thể được thực hiện trong vùng biển do NATO kiểm soát nếu không có sự hậu thuẫn của tình báo phương Tây.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson, ông Putin ám chỉ, các vụ đánh bom có ​​thể do CIA dàn dựng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hạng mục thi công chính tại Trường PTNT Tiểu học & THCS Mường Khương đang xây trát, gấp rút hoàn thiện.

Chạy đua với thời gian dựng trường vùng biên

GD&TĐ - Sơn La và Lào Cai đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp vùng biên, mở ra cơ hội học tập trong môi trường hiện đại cho hàng nghìn học sinh trước thềm năm học mới.