Tổng thống Putin có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ tư

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận mong muốn làm tổng thống suốt đời nhưng ông không loại trừ khả năng sẽ tái tranh cử vào năm 2018.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời khá mập mờ về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Ảnh: KREMLIN.RU
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời khá mập mờ về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Ảnh: KREMLIN.RU

Tổng thống Putin khẳng định hiện ông vẫn chưa quyết định có tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư hay không.

Tuy vậy, Tổng thống Putin lưu ý rằng Hiến pháp Nga cho phép ông làm điều đó.

Tổng thống Nga khẳng định: “Hiến pháp cho phép nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi sẽ đưa ra quyết định như vậy. Tôi sẽ căn cứ vào tình hình chung, vào tâm trạng của mình. Thế nhưng, lúc này nói đến khả năng tái tranh cử của tôi là quá sớm”.

Trước câu hỏi liệu ông có làm Tổng thống mãi mãi hay không, ông Putin trả lời: “Không. Đối với đất nước, điều đó không đúng đắn, có hại; tôi không cần phải như vậy”.

Tổng thống Nga nói thêm: “Tôi biết rằng tôi đã và đang phục vụ một cách chân thực. Tôi làm tất cả để nhận ra chính bản thân mình trong điều đó. Tôi lặp lại, cố bám víu vào một cái gì đó đều phản tác dụng, có hại và hoàn toàn không thú vị”.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Đề thi mới, cách dạy mới

GD&TĐ - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực, đòi hỏi nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học thay vì chú trọng truyền thụ kiến thức.