Tổng thống Mỹ phản bác tuyên bố của ông Zelensky về tên lửa rơi xuống Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết bình luận của người đồng cấp Ukraine Zelensky về vụ rơi tên lửa xuống Ba Lan là không có bằng chứng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo các phóng viên được Nhà trắng công nhận, khi trở về Washington từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Tổng thống Joe Biden nói rằng việc ông Zelensky tuyên bố tên lửa rơi xuống Ba Lan không phải của Ukraine là không có bằng chứng.

Hôm 15/11, một quả tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow ở tỉnh Lublin phía đông Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng. Ông Zelensky đổ lỗi vụ việc cho Nga và yêu cầu phương Tây "hành động".

Tuy nhiên, hôm 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, theo đánh giá của chính quyền nước ông, quả đạn là một tên lửa của hệ thống phòng không Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính quyền ông Biden tin tưởng vào đánh giá của Ba Lan.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích tuyên bố của Kiev về vụ việc là một hành động khiêu khích, trong khi giới chức hàng đầu của Nga cho biết tên lửa đã được phóng từ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.