Thủ tướng Ba Lan lên tiếng về vụ tên lửa rơi ở biên giới với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết có lẽ không cần áp dụng Điều 4 hiệp ước NATO về vụ tên lửa rơi trên lãnh thổ nước ông.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.

"Tôi có thể nói, hầu hết các bằng chứng mà chúng tôi thu thập được cho đến nay chỉ ra rằng, việc áp dụng Điều 4 lần này là không cần thiết. Tuy nhiên, công cụ này luôn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi đang làm rõ các điều kiện tiên quyết để áp dụng nó" – ông Morawiecki nói.

Ông xác nhận thông tin trước đó của Tổng thống Andrzej Duda rằng, Ba Lan có xu hướng tin một tên lửa S-300 do Liên Xô sản xuất được lực lượng phòng không Ukraine phóng đi đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Đoạn 4 của Hiệp ước chủ yếu quy định khả năng tham vấn với các đồng minh trong NATO khi một quốc gia thành viên cảm thấy bị đe dọa về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin 1 hoặc 2 tên lửa đã bắn trúng 1 máy sấy ngũ cốc ở biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này không có cuộc tấn công nào vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine - Ba Lan. Bộ nhấn mạnh, mảnh vỡ trong bức ảnh do truyền thông Ba Lan đăng tải không liên quan gì đến vũ khí Nga. Hơn nữa, mảnh vỡ được các chuyên gia xác định là tên lửa phòng không S-300 của Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin trong NATO cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo cho NATO và G7 rằng vụ nổ ở Ba Lan là do một tên lửa phòng không của Ukraine gây ra.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.