Du học sẽ tăng bất chấp biến động

GD&TĐ - Tổ chức Giáo dục QS dự đoán thế giới sẽ có khoảng 85 triệu sinh viên quốc tế vào năm 2030.

QS dự báo sẽ có 85 triệu sinh viên quốc tế vào năm 2030.
QS dự báo sẽ có 85 triệu sinh viên quốc tế vào năm 2030.

Con số này tiếp tục tăng so với hiện nay bất chấp các vấn đề về địa chính trị và kinh tế.

Ông Andrew Plant, Giám đốc QS khu vực Anh và Ireland, cho biết, trong thời gian gần đây, các điểm đến du học truyền thống như Mỹ, Anh, Canada hay Australia đều có những chính sách hạn chế nhập cư, gây ảnh hưởng đến giáo dục.

Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi xu thế du học trong dài hạn. Ngược lại, đây sẽ là cơ hội thúc đẩy các quốc gia đầu tư cho giáo dục quốc tế để chào đón những sinh viên không thể đến Mỹ hay Anh.

“Lĩnh vực giáo dục quốc tế vẫn tiếp tục tăng trưởng dù đôi khi bị chi phối bởi các cuộc khủng hoảng. Số lượng sinh viên du học sẽ tăng trong thời gian tới”, ông Andrew khẳng định.

Ở góc độ nguồn cung, Ấn Độ và Nigeria được dự đoán là 2 thị trường có sinh viên đi du học nhiều nhất. Nigeria hiện có khoảng 2 triệu sinh viên nhưng hệ thống trong nước chỉ đáp ứng được chưa đến 1/3.

Tình trạng tương tự diễn ra tại Ấn Độ. Nước này đã xây dựng thêm hàng chục trường đại học mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh nhưng vẫn không đủ. Các khoảng trống này đang thúc đẩy dòng chảy du học và giáo dục xuyên quốc gia, củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn của giáo dục quốc tế đến năm 2030.

Theo The PIE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-16 của Romania tại Căn cứ Không quân Borcea.

'Châu Âu quá yếu đuối'

GD&TĐ - Châu Âu thiếu khả năng đảm bảo an ninh cho chính mình và cho cả Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Larry Johnson, cho biết.

Du khách tìm hiểu và trải nghiệm tranh Đông Hồ.

'Đánh thức' tranh Đông Hồ

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều di sản văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị 'đóng khung' trong bảo tàng và ký ức.