Quân đội Ba Lan trong tình trạng báo động sau vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba Lan đặt quân đội trong tình trạng báo động khi điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một ngôi làng gần biên giới với Ukraine mà Kiev đổ lỗi cho Nga.

Một bức ảnh được cho là ở hiện trường vụ tên lửa rơi.
Một bức ảnh được cho là ở hiện trường vụ tên lửa rơi.

Nhà chức trách Ba Lan cho biết họ cũng đang thảo luận xem có nên viện dẫn Điều 4 của NATO hay không.

Điều 4 là một cơ chế được viện dẫn trong trường hợp một thành viên NATO cảm thấy bị đe dọa, đòi hỏi phải tham vấn với 29 quốc gia thành viên khác và đưa ra quyết định đồng thuận về cách tiến hành. Nó khác với Điều 5 quy định khối phải bảo vệ một thành viên bị tấn công từ bên ngoài.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của ủy ban quốc phòng và an ninh quốc gia trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc tấn công chết người gần biên giới quốc gia với Ukraine.

Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Piotr Mueller đã kêu gọi công chúng và giới truyền thông "không đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng" và cho biết sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về vụ việc cho đến khi có thông báo mới.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 30 thành viên của khối đang “tham khảo ý kiến” về vụ việc ở Ba Lan và tất cả các sự thật cần phải được xác minh.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin 2 thường dân đã chết ở Przewodow, thuộc tỉnh Lublin của Ba Lan, ngay bên kia biên giới với Ukraine.

Các bức ảnh và video từ ngôi làng do truyền thông Ba Lan công bố cho thấy các mảnh tên lửa không có đánh dấu. Nhiều phương tiện truyền thông xác định chúng là mảnh vỡ của tên lửa phòng không S-300 đang phục vụ trong quân đội Ukraine, nhưng điều đó vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Trong khi AP đưa tin rằng các tên lửa là "của Nga", trích lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên, Lầu Năm Góc cho biết họ không có thông tin để chứng thực cho tuyên bố đó. Warsaw cũng đã kiềm chế không đổ lỗi cho Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các mảnh tên lửa mà truyền thông Ba Lan đăng tải "không liên quan gì đến vũ khí của Nga". Không có cuộc tấn công tên lửa nào được thực hiện nhằm vào các mục tiêu gần biên giới Ba Lan-Ukraine và bất kỳ báo cáo nào nói khác đi đều là “hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình” - Moscow nói thêm.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.