Để tạo ra vũ khí hạt nhân, cần phải đạt đến "trạng thái tới hạn", khái niệm nói trên không chỉ tồn tại trong vật liệu phóng xạ, mà còn trong chính trị và xã hội.
Nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, điều này có thể đẩy giới lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo đến bờ vực, khi họ sẽ ngừng nhìn lại cộng đồng thế giới và Hoa Kỳ, và quyết tâm tạo ra vũ khí hạt nhân.
Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - ông Rafael Grossi đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Jerusalem Post.
Nói cách khác, Tel Aviv càng xâm phạm và kích động thù địch, thì Tehran càng tự tin và quyết tâm hơn. Và nếu một cuộc tấn công xảy ra sau đó, nó thực sự sẽ giúp Iran tạo ra một vũ khí hạt nhân, điều mà Washington và Israel rất muốn tránh.
"Về bản chất, Israel đang giúp bằng cách thúc đẩy Iran, kẻ thù của họ, sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và rời khỏi Hiệp ước NPT. Và tôi nói thẳng điều này bởi vì tôi đã nhận thông điệp trực tiếp", ông Grossi cho biết.

Đó là điệp khúc điển hình của Iran có thể dễ dàng bị coi là chiến tranh tâm lý. Nhưng nghe trực tiếp từ thanh tra hạt nhân số một thế giới, người đã gặp 3 tổng thống Iran và nhiều quan chức cấp cao khác của Tehran thì thật đáng suy ngẫm, tờ Jerusalem Post viết.
Hơn nữa, trong khi một số quan chức Israel đảm bảo với giới truyền thông rằng họ có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ông Grossi công khai bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng hoặc sự khôn ngoan của một cuộc hành động quân sự như vậy.
Trong nhiều năm qua, ông Grossi đã được hỏi nhiều lần về khả năng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và Tổng giám đốc IAEA luôn công khai phản đối ý tưởng như vậy khi nói rằng phải dành thời gian cho ngoại giao để giải quyết bế tắc.