Tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao

GD&TĐ - Chiều ngày 11/5/2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí, nhằm thông tin về Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018.

Ông Lê Văn Phòng, đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin về Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X với báo chí
Ông Lê Văn Phòng, đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin về Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X với báo chí

Theo thông lệ, các kỳ thi tay nghề quốc gia được tổ chức vào các năm chẵn. Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X được tổ chức từ ngày 13- 20/05/2018 tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Kỳ thi nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, thi thời giỏi ở các cấp, các ngành; khuyến khích người dạy, người học phát huy năng lực sáng tạo;... Đồng thời tuyển chọn những thí sinh suất sắc nhất cho đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ XII tại Thái lan, diễn ra vào cuối tháng 8/2018 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên Bang Nga vào năm 2019.

Theo Ban tổ chức, Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018, có 520 thí sinh đến từ 56 đoàn, gồm 05 Bộ, ngành Trung ương; 01 tập đoàn; 02 Hiệp hội và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ban tổ chức đã thành lập 06 Hội đồng thi quốc gia cho 24 nghề thi chính thức và 02 nghề thi trình diễn.

Về khen thưởng tại kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao giải giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích cho các thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên theo từng nghề tổ chức thi chính thức; cấp giấy chứng nhận cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi;... Điểm mới của Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X là  các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được trao huy chương, cụ thể: Huy chương Vàng cho giải Nhất; Huy chương Bạc cho giải Nhì và Huy chương Đồng cho giải Ba.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ