Tổn thất nghiêm trọng khi việc sản xuất MiG-31K chưa thể nối lại

GD&TĐ - Việc mất tiêm kích MiG-31K gây rắc rối lớn cho Nga không thua gì thiệt hại với máy bay ném bom chiến lược.

Tổn thất nghiêm trọng khi việc sản xuất MiG-31K chưa thể nối lại

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng vào đêm 9 tháng 6 năm 2025, Lực lượng tác chiến đặc biệt, phối hợp với các thành phần khác đã tấn công sân bay Savasleyka và phá hủy ít nhất một chiếc MiG-31 và một chiếc Su-30/34.

Trang Defense Express nhấn mạnh rằng Nga vẫn chưa thể sản xuất máy bay MiG-31K mới để mang tên lửa Kinzhal, do vậy bất kỳ tổn thất nào đều sẽ rất nghiêm trọng đối với Nga.

Trước hết, cần lưu ý rằng trong cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine, người Nga đã có một số nỗ lực để thậm chí tăng cường phi đội MiG-31K. Bởi vì nếu vào đầu năm 2022, Liên bang Nga có 12 máy bay loại này, thì theo số liệu Military Balance 2024, số lượng đã được mở rộng gấp đôi.

Ngoài ra cần phải tính đến các báo cáo về sự xuất hiện trong biên chế Không quân Nga phiên bản MiG-31I Ishim, khác với MiG-31K ở khả năng được cho là tự động di chuyển đến điểm phóng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal (trên MiG-31K, mọi hoạt động về cơ bản phải được thực hiện thủ công bởi phi hành đoàn gồm 2 người).

Cơ sở để mở rộng phi đội MiG-31K và MiG-31I Ishim có thể là một số lượng nhất định các máy bay MiG-31 đang được lưu trữ, tính đến năm 2018 ước tính trong khoảng từ 130 đến 150 chiếc.

Tuy nhiên số chiến đấu cơ trên chủ yếu đóng vai trò nguồn cung phụ tùng để duy trì phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-31B/BM đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Cần phải nói thêm rằng tính đến đầu năm ngoái, VKS đã đưa vào biên chế khoảng 90 tiêm kích đánh chặn như vậy và 30 máy bay khác đã đưa vào biên chế lực lượng hàng không của Hải quân Nga.

0f168469d50ac4af.jpg
Tiêm kích MiG-31K với tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Việc sản xuất hàng loạt MiG-31 đã dừng lại vào năm 1993, với tổng cộng 500 chiếc xuất xưởng, trong đó chỉ có 150 chiếc thực sự đang được sử dụng tại thời điểm này. Điều này cũng chứng minh "độ bền" khá thấp của MiG-31.

Một vấn đề riêng biệt đối với người Nga là động cơ D-30F6 được sử dụng trên MiG-31 chỉ có tuổi thọ 300 giờ và nếu như vào năm 2014, đại diện tổ hợp công nghiệp quân sự Nga công bố lượng dự trữ D-30F6 tích lũy được trong 20 - 30 năm, thì đến năm 2024, họ bắt đầu nói về nhu cầu khôi phục hoàn toàn việc sản xuất "trái tim" này.

Dựa trên dữ liệu hiện tại từ Tình báo Quốc phòng Ukraine, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga hiện sản xuất khoảng 10 - 15 tên lửa Kinzhal mỗi tháng, với tổng kho dự trữ là 100 tên lửa.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của Nga.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UEF

Tháo gỡ nút thắt, thu hút giảng viên giỏi quốc tế

GD&TĐ - Mục tiêu tuyển trên 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài vào năm 2030 đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW được đánh giá là khả thi nếu Việt Nam có những chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh, tháo gỡ rào cản thủ tục, cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy.

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Kết quả xổ số gia công toner Ifree sản xuất sơn nước Quạt hút công nghiệp SunfanTrạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Máy đóng gói An Thànhxưởng sản Xuất rèm gỗ chất lượng Vinhomes Green Paradise